Smartphone Apple và Samsung sắp hết ở Nga

VOV.VN - Trích dẫn các báo cáo từ chuỗi bán lẻ Citilink và một nhà bán lẻ lớn khác, MTS cho biết kho thiết bị kỹ thuật số của Apple, Samsung và các thương hiệu khác sẽ chỉ còn đủ đáp ứng cho 2-3 tháng.

Một nhân viên của một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm này rằng: “Chúng tôi đang giao dịch số hàng còn lại từ kho, iPhone 11 và 12 đã được bán ở Nga trong vài năm, và lượng hàng còn lại ít. Ngoài ra, sau khi tăng giá, hóa ra giá thành của các mẫu này trở nên dễ chịu hơn so với các mẫu mới. Giờ đây, iPhone 12 Pro Max có giá tương đương với iPhone 13 Pro Max cách đây 6 tháng”.

Theo thống kê do MTS cung cấp, vào cuối năm 2021, Samsung đứng đầu tại thị trường smartphone Nga (doanh số 32,1%), Xiaomi thứ hai (29,1%) và Apple thứ ba (15,2%). Theo các nhà phân tích, việc ngừng cung cấp các thiết bị của thương hiệu Hàn Quốc sẽ cho phép các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường ngách nơi đây. Tuy nhiên, các nguồn của ấn phẩm lưu ý rằng có thể có vấn đề với nguồn cung với các nhà sản xuất Trung Quốc do hậu cần phức tạp và biến động tiền tệ.

Một số nhà sản xuất nước ngoài đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình với các điều kiện hiện tại, nhưng điều này có thể mất một thời gian. Khả năng hợp pháp hóa nhập khẩu song song cũng được thảo luận như một phương pháp chống thiếu thiết bị kỹ thuật số ở Nga, nhưng đại diện Bộ Công Thương Nga không đưa ra những câu trả lời rõ ràng. Đồng thời, đại diện Bộ này nhấn mạnh rằng báo cáo nói trên chỉ nói đến việc nhập khẩu hàng hóa chính gốc thông qua các kênh cung cấp thay thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble
G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan
Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và một số nước phương Tây vừa ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan thay đổi quyết định cấm nữ sinh từ cấp hai trở lên được tới trường.

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và một số nước phương Tây vừa ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan thay đổi quyết định cấm nữ sinh từ cấp hai trở lên được tới trường.

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine
Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.