Phương Tây kêu gọi Taliban gỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh tới trường ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ và một số nước phương Tây vừa ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan thay đổi quyết định cấm nữ sinh từ cấp hai trở lên được tới trường.

Bắt đầu từ ngày 23/3, Taliban cho phép các trường học trên toàn quốc được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nữ sinh từ lớp 6 trở lên sẽ không được đi học như bình thường. Tuyên bố chung do Ngoại trưởng Canada, Pháp, Italy, Na Uy, Anh và Mỹ cùng đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã lên án quyết định của chính quyền Taliban mới đây không cho phép nữ sinh Afghanistan được tới trường.

“Hành động của Taliban mâu thuẫn với các cam kết công khai với người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế”, Thông cáo chung của các nước phương Tây viết. Ngoại trưởng các nước phương Tây cho rằng quyết định mới nhất của Taliban được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ trả lương cho giáo viên Afghanistan với kỳ vọng hệ thống giáo dục sẽ được mở cửa, dành cho tất cả học sinh. Các nước phương Tây kêu gọi Taliban dỡ bỏ quyết định ngay lập tức vì nó sẽ để lại hậu quả lâu dài không chỉ với nữ sinh tại Afghanistan.

“Quyết định này sẽ gây tổn hại sâu sắc đến triển vọng gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế của Afghanistan, và đến cả mong muốn trở thành một thành viên được cộng đồng quốc tế tôn trọng”, các nước phương Tây nhấn mạnh.

Trong năm học mới sắp bắt đầu từ ngày 22/3, chính quyền Taliban thông báo nam sinh tại Afghanistan sẽ được tới trường như bình thường. Tuy nhiên, các trường học sẽ không được đón nhận học sinh nữ từ lớp 6 trở lên quay lại học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực
Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

VOV.VN - Tình trạng kinh tế Afghanistan suy sụp và việc thiếu lương thực đã khiến nhiều gia đình ở quốc gia Nam Á này phải bán con mình, đặc biệt là con gái, để có tiền trả nợ và mua đồ ăn uống. Các bé gái trong trường hợp này thường bị bán để làm vợ những người đàn ông nhiều tuổi.

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

Bi kịch các gia đình Afghanistan phải bán con gái để có tiền mua lương thực

VOV.VN - Tình trạng kinh tế Afghanistan suy sụp và việc thiếu lương thực đã khiến nhiều gia đình ở quốc gia Nam Á này phải bán con mình, đặc biệt là con gái, để có tiền trả nợ và mua đồ ăn uống. Các bé gái trong trường hợp này thường bị bán để làm vợ những người đàn ông nhiều tuổi.

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan
Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích Taliban “phá bỏ” những cam kết đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, đồng thời kêu gọi thế giới bơm tiền mặt vào Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế của nước này sụp đổ.  

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

Tổng thư ký LHQ chỉ trích Taliban phá vỡ cam kết với phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích Taliban “phá bỏ” những cam kết đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, đồng thời kêu gọi thế giới bơm tiền mặt vào Afghanistan để ngăn chặn nền kinh tế của nước này sụp đổ.  

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại
Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

VOV.VN - Những người phụ nữ Afghanistan sinh con gái đều hy vọng rằng con cái họ sẽ có nhiều cơ hội hơn và vươn tới những tầm cao lớn hơn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chứng kiến những đứa trẻ của mình trải qua những điều mà họ từng trải qua dưới thời Taliban.

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

Số phận trẻ em gái ở Afghanistan: Cháu không thể mơ ước nữa vì Taliban đã quay lại

VOV.VN - Những người phụ nữ Afghanistan sinh con gái đều hy vọng rằng con cái họ sẽ có nhiều cơ hội hơn và vươn tới những tầm cao lớn hơn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chứng kiến những đứa trẻ của mình trải qua những điều mà họ từng trải qua dưới thời Taliban.