Trung Quốc giới thiệu tàu “bay” trên mặt đất nhanh nhất thế giới

VOV.VN - Trung Quốc đã giới thiệu tàu “bay” trong tương lai có tốc độ di chuyển tối đa 600 km/h, khiến nó trở thành phương tiện mặt đất nhanh nhất thế giới.

Để so sánh, Model S Plaid của Tesla được công ty đánh giá là chiếc xe sản xuất nhanh nhất thế giới chỉ đạt tốc độ 320 km/h. Tàu Trung Quốc sử dụng công nghệ “maglev”, nghĩa là lực điện từ cho phép tàu bay lên phía trên đường ray mà không cần tiếp xúc giữa thân và đường ray. Việc thiếu ma sát cho phép đoàn tàu đạt tốc độ chóng mặt.

Trung Quốc đã thử nghiệm công nghệ maglev trên quy mô hạn chế trong hai thập kỷ, nhưng vẫn chưa xây dựng các tuyến đường dài phù hợp với tàu mới. Truyền thông nước này cho biết hiện tàu vẫn ở dạng nguyên mẫu để nghiên cứu và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Về cơ bản, với tốc độ 600 km/h, người ngồi trên tàu chỉ mất 2 giờ là có thể đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải - một hành trình hiện mất 3 giờ di chuyển bằng đường hành không. Được biết, chuyến tàu nhanh nhất của Mỹ là Acela Express từ New York đến Washington, DC chỉ đạt tốc độ khoảng 220 km/h. Với tốc độ maglev, hành trình đó sẽ chưa đầy 1 giờ.

Mỹ hiện cũng đang xem xét phát triển các tuyến maglev ở Hành lang Đông Bắc, cũng như giữa Philadelphia và Pittsburgh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dự án nào đạt được tiến bộ đáng kể. Các quốc gia khác bao gồm Nhật Bản và Đức cũng đang tìm cách xây dựng mạng lưới maglev, nhưng chi phí cao và sự không tương thích với cơ sở hạ tầng đường ray hiện tại vẫn là những trở ngại.

Tỷ phú Elon Musk trước đây cũng đã thúc đẩy ý tưởng về một chiếc “hyperloop” có thể di chuyển hành khách trong khoang thông qua một ống không có không khí với vận tốc lên tới khoảng 965 km/h. Tỷ phú này và người bạn thân Richard Branson đã thử nghiệm ý tưởng này trong một cuộc chạy thử nghiệm nhưng chỉ dừng lại ở tốc độ 160 km/h với hai hành khách vào tháng 12 năm ngoái. Nếu đạt được mục tiêu của mình, một ngày nào đó công ty của Musk sẽ đưa đón hành khách từ New York đến Washington, DC chỉ trong 30 phút.

Tuy nhiên, Branson cho biết chiếc hyperloop của ông sẽ chỉ có thể chứa 28 hành khách, thấp hơn nhiều so với hàng trăm người có thể đi trên một chuyến tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jennifer Lopez ôm chặt tay Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con
Jennifer Lopez ôm chặt tay Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con

VOV.VN - Jennifer Lopez tỏ ra khá sợ hãi, cô liên tục la hét và ôm chặt tay bạn trai Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con ở Los Angeles.

Jennifer Lopez ôm chặt tay Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con

Jennifer Lopez ôm chặt tay Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con

VOV.VN - Jennifer Lopez tỏ ra khá sợ hãi, cô liên tục la hét và ôm chặt tay bạn trai Ben Affleck khi chơi tàu lượn siêu tốc cùng các con ở Los Angeles.

Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc tại Pháp, một du khách thiệt mạng
Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc tại Pháp, một du khách thiệt mạng

VOV.VN - Một người phụ nữ đã thiệt mạng hôm 5/7 sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ở Oise, miền bắc nước Pháp.

Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc tại Pháp, một du khách thiệt mạng

Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc tại Pháp, một du khách thiệt mạng

VOV.VN - Một người phụ nữ đã thiệt mạng hôm 5/7 sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ở Oise, miền bắc nước Pháp.

Video: Siêu tàu sân bay lớp Ford của Mỹ trình diễn vào cua tốc độ cao
Video: Siêu tàu sân bay lớp Ford của Mỹ trình diễn vào cua tốc độ cao

VOV.VN - USS Gerald R. Ford được cho là tàu sân bay lớn nhất thế giới, tích hợp những công nghệ đỉnh cao của Mỹ, có chi phí 13 tỉ USD.

Video: Siêu tàu sân bay lớp Ford của Mỹ trình diễn vào cua tốc độ cao

Video: Siêu tàu sân bay lớp Ford của Mỹ trình diễn vào cua tốc độ cao

VOV.VN - USS Gerald R. Ford được cho là tàu sân bay lớn nhất thế giới, tích hợp những công nghệ đỉnh cao của Mỹ, có chi phí 13 tỉ USD.