Trung Quốc xây dựng hệ thống phòng thủ chống tiểu hành tinh

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết quốc gia sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về việc xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại các tiểu hành tinh gần Trái đất.

Zhang Kejian, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc, không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của cơ quan này. Cụ thể, họ không nêu chi tiết về hệ thống phòng thủ chống lại tiểu hành tinh này đặt trên không gian hay sẽ phóng từ Trái đất.

Không quá ngạc nhiên với kế hoạch mới của Trung Quốc khi mà quốc gia này muốn đẩy mạnh tham vọng của họ trong không gian vũ trụ tương lai. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã coi việc khám phá không gian là ưu tiên hàng đầu nhằm thiết lập một chương trình vận hành hàng nghìn chuyến bay vũ trụ mỗi năm, cũng như chuyên chở hàng chục nghìn tấn hàng hóa và hành khách vào năm 2045.

Trung Quốc cũng đang nhắm đến một sứ mệnh đặt các tàu thăm dò trên các tiểu hành tinh gần Trái đất để thu thập các mẫu và đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh với tàu vũ trụ khác quay quanh một Sao chổi. Mặc dù vậy, nhiệm vụ này có thể mất khoảng một thập kỷ để hoàn thành.

Vào tháng trước, quốc gia đông dân nhất thế giới và Nga cũng đã ký một biên bản ghi nhớ để thiết lập một trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế.

Các nhà khoa học trên toàn thế giới đều biết rằng, các tác động của tiểu hành tinh với Trái đất đã gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt trong quá khứ. Một tiểu hành tinh rơi xuống Trái đất là nguyên nhân gây ra sự diệt vong của khủng long và dẫn đến việc các loài động vật có vú chiếm lấy thế giới.

Trung Quốc chắc chắn không phải là quốc gia duy nhất lo ngại về các tiểu hành tinh gần Trái đất. NASA và các cơ quan không gian khác cũng đã lên kế hoạch nhằm phòng thủ các hành tinh này. Năm ngoái, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã ký một thỏa thuận trị giá 129 triệu EUR để chế tạo một tàu vũ trụ cho một dự án hợp tác với NASA nhằm kiểm tra cách làm chệch hướng một tiểu hành tinh nếu nó đang hướng về Trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn về ngôi sao có thể “già” hơn cả vũ trụ
Bí ẩn về ngôi sao có thể “già” hơn cả vũ trụ

VOV.VN - HD 140283, hay ngôi sao Methuselah nằm cách Trái Đất 200 năm ánh sáng là ngôi sao già nhất vũ trụ. Các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn Hubble và tính được số tuổi của nó khoảng 14,5 tỷ năm tuổi, trong khi vũ trụ của chúng ta 13,8 tỷ năm tuổi. Nếu Methuselah thực sự ra đời trước, thuyết Vụ nổ lớn (Big Bang) có thể phải xem lại.

Bí ẩn về ngôi sao có thể “già” hơn cả vũ trụ

Bí ẩn về ngôi sao có thể “già” hơn cả vũ trụ

VOV.VN - HD 140283, hay ngôi sao Methuselah nằm cách Trái Đất 200 năm ánh sáng là ngôi sao già nhất vũ trụ. Các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn Hubble và tính được số tuổi của nó khoảng 14,5 tỷ năm tuổi, trong khi vũ trụ của chúng ta 13,8 tỷ năm tuổi. Nếu Methuselah thực sự ra đời trước, thuyết Vụ nổ lớn (Big Bang) có thể phải xem lại.

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin
Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

VOV.VN - 60 năm trước, ngày 12/4/1961 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành Yuri Gagarin hoàn thành.

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

Nước Nga kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào vũ trụ  của nhà du hành Yuri Gagarin

VOV.VN - 60 năm trước, ngày 12/4/1961 đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại với chuyến bay đầu tiên của con người vào không gian do nhà du hành Yuri Gagarin hoàn thành.

Nga thành công đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế
Nga thành công đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, sáng 9/4, tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã thành công đưa tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-18 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Nga thành công đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nga thành công đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, sáng 9/4, tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã thành công đưa tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-18 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.