Tội phạm gia tăng tấn công đánh cắp dữ liệu bí mật Nhà nước

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2019, phát hiện trên 2.500 trang tin, cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia Việt Nam bị tấn công.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong top 10 quốc gia bị kiểm soát bởi mạng máy tính ma botnet (bị tin tặc sử dụng làm bàn đạp để tấn công).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, phát hiện trên 2.500 trang tin, cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia Việt Nam bị tấn công; hàng trăm nghìn máy tính bị nhiễm mã độc.

Còn theo báo cáo của Trung tâm An toàn thông tin mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ, trung bình hàng năm phát hiện hàng trăm nghìn cuộc tấn công mạng nguy hiểm nhằm vào hệ thống mạng công nghệ thông tin các cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Riêng trong năm 2018, đơn vị ghi nhận hơn 1 triệu tấn công với nhiều hình thức tinh vi, tăng hơn 35% so với năm 2017.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo về An ninh Bảo mật 2019 (Security World 2019) diễn ra hôm nay (29/5) tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ nhận định, thời gian gần đây, các cuộc tấn công mạng, gián điệp, tội phạm mạng không ngừng gia tăng nhằm đánh cắp dữ liệu, thông tin bí mật nhà nước, phá hoại hệ thống thông tin. Ngày càng nhiều tổ chức tội phạm mạng, tổ chức phản động được thành lập, hoạt động tinh vi, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đe dọa đến trật tự an toàn xã hội sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia.

“Tình hình an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới dự báo vẫn có nhiều biến động khó lường. Nguy cơ mất an toàn thông tin diễn biến phức tạp, thể hiện dưới các hình thức như: Tấn công mạng, đặc biệt là tấn công lây nhiễm mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo; Tấn công mạng vào các hệ thống thương mại điện tử, tài chính – ngân hàng… với mục tiêu tống tiền, đánh cắp thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân”, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào cho biết thêm, việc tấn công vào hạ tầng, thiết bị IoT, đô thị thông minh; Đồng thời lợi dụng các hạ tầng, thiết bị này để thực hiện tấn công mạng sẽ tiếp tục gia tăng; Tấn công mạng có chủ đích vào các cơ quan, tổ chức nhà nước nhằm lấy cắp thông tin bí mật nhà nước; Giả mạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân để phát tán thông tin độc hại, giả mạo, sai sự thật trên mạng.

Đại tá, PGS-TS. Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho rằng, vấn đề tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã vượt ra khỏi phạm vi lợi ích an ninh quốc gia của một nước, trở thành thách thức toàn cầu, đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia của các nước, trong đó có Việt Nam.

“Bộ Công an xác định đe dọa từ không gian mạng là một trong những mối đe dọa thực tế và nguy hiểm đối với ngành tài chính – ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước nói riêng và an ninh quốc gia nói chung”, Đại tá Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh./.

Mạng 5G vẫn còn những nỗi lo…

VOV.VN - Việt Nam sẽ thương mại hóa dịch vụ này vào năm 2020 nhưng đến nay vấn đề bảo đảm an ninh mạng 5G vẫn còn là nỗi lo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam là mồi ngon cho tấn công mạng
Các tổ chức tài chính tại Việt Nam là mồi ngon cho tấn công mạng

VOV.VN - Các tổ chức tài chính, ngân hàng tại Việt Nam là một trong những miếng mồi ngon cho các cuộc tấn công mạng của tin tặc.

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam là mồi ngon cho tấn công mạng

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam là mồi ngon cho tấn công mạng

VOV.VN - Các tổ chức tài chính, ngân hàng tại Việt Nam là một trong những miếng mồi ngon cho các cuộc tấn công mạng của tin tặc.

Việt Nam bình quân phải mất 2,2 năm để tìm ra một cuộc tấn công mạng
Việt Nam bình quân phải mất 2,2 năm để tìm ra một cuộc tấn công mạng

VOV.VN - Trong khi thế giới (tùy từng năng lực quốc gia) mất từ 3-7 tháng để phát hiện cuộc tấn công mạng, Việt Nam phải mất tới 2,2 năm.

Việt Nam bình quân phải mất 2,2 năm để tìm ra một cuộc tấn công mạng

Việt Nam bình quân phải mất 2,2 năm để tìm ra một cuộc tấn công mạng

VOV.VN - Trong khi thế giới (tùy từng năng lực quốc gia) mất từ 3-7 tháng để phát hiện cuộc tấn công mạng, Việt Nam phải mất tới 2,2 năm.

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết
Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

VOV.VN - Cơ quan an ninh cho rằng thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn tràn ngập trên không gian mạng.

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

Video “độc hại” kiểu Khá “bảnh”, môi giới mại dâm dễ tìm song khó gỡ hết

VOV.VN - Cơ quan an ninh cho rằng thế hệ trẻ đang bị tác động tiêu cực từ thông tin bạo lực, kích động, lệch chuẩn tràn ngập trên không gian mạng.

Việt Nam phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet mỗi năm
Việt Nam phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet mỗi năm

VOV.VN - Mỗi năm, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet; và con số thực tế có thể vượt xa số đã phát hiện.

Việt Nam phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet mỗi năm

Việt Nam phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet mỗi năm

VOV.VN - Mỗi năm, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên Internet; và con số thực tế có thể vượt xa số đã phát hiện.

Mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tấn công mạng năm 2019
Mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tấn công mạng năm 2019

VOV.VN - Tấn công lừa đảo, tấn công thông qua kênh của những người nổi tiếng, mã độc sử dụng AI... được dự báo là xu hướng tấn công mạng trong năm 2019.

Mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tấn công mạng năm 2019

Mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tấn công mạng năm 2019

VOV.VN - Tấn công lừa đảo, tấn công thông qua kênh của những người nổi tiếng, mã độc sử dụng AI... được dự báo là xu hướng tấn công mạng trong năm 2019.

Không có cơ quan Nhà nước nào quan tâm tốt tới đảm bảo an ninh mạng
Không có cơ quan Nhà nước nào quan tâm tốt tới đảm bảo an ninh mạng

VOV.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông lần đầu tiên công bố đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018.

Không có cơ quan Nhà nước nào quan tâm tốt tới đảm bảo an ninh mạng

Không có cơ quan Nhà nước nào quan tâm tốt tới đảm bảo an ninh mạng

VOV.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông lần đầu tiên công bố đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018.