Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Sáng 19/8, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama Đà Nẵng, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026 khai mạc với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình - Sáng tạo tiên phong”.

Đây không chỉ là nơi hội tụ startup, nhà đầu tư và các chuyên gia công nghệ, mà còn thể hiện khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

SURF 2026 là sự kiện thường niên của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng. Sự kiện này quy tụ hơn 30 diễn giả, chuyên gia và quỹ đầu tư trong nước, quốc tế; hơn 150 dự án đăng ký tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hơn 30 gian hàng triển lãm trực tiếp cùng hơn 3.000 lượt đăng ký tham dự.

Điểm nhấn của SURF 2026 là việc mở rộng kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư xuyên biên giới và phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, blockchain, công nghệ xanh và chuyển đổi số.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh, thành phố xác định đổi mới sáng tạo phải trở thành năng lực phát triển, chứ không chỉ là một lĩnh vực riêng của ngành khoa học và công nghệ.

Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và chính quyền. SURF được xác định là không gian để những ý tưởng tìm thấy nguồn lực, công nghệ tìm thấy thị trường, startup tìm thấy nhà đầu tư và các kết nối trong nước mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù đã được Trung ương và thành phố ban hành, lấy hiệu quả thực tế của doanh nghiệp, dự án và hệ sinh thái làm thước đo.

“Với chính quyền thành phố, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, từ quản lý sang kiến tạo và đồng hành; từ hỗ trợ theo từng chương trình sang xây dựng một môi trường có khả năng tạo ra kết quả lâu dài. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù đã được Trung ương và thành phố ban hành, lấy hiệu quả thực tế của doanh nghiệp, dự án và hệ sinh thái làm thước đo”, ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm.

Năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng khoa học công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát.

Những chuyển động này đã góp phần giúp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ. Theo Báo cáo Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của StartupBlink, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 554 thế giới và đứng thứ 3 tại Việt Nam.

Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, thứ hạng không phải là đích đến cuối cùng của một hệ sinh thái khởi nghiệp. Điều quan trọng đối với Đà Nẵng trong chặng đường tiếp theo không phải là tăng thêm bao nhiêu bậc trên bảng xếp hạng, mà là tạo ra được bao nhiêu doanh nghiệp có khả năng đi xa, bao nhiêu công nghệ có khả năng đi vào cuộc sống và bao nhiêu sản phẩm có thể đi ra thị trường toàn cầu.

Từ lợi thế về vị trí chiến lược ở miền Trung, năng lực công nghệ số, nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng Đà Nẵng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một cực đổi mới sáng tạo, công nghệ và kết nối quốc tế của khu vực miền Trung; là nơi công nghệ được tạo ra, thử nghiệm, thương mại hóa và từng bước vươn ra thị trường khu vực, thế giới.

“Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kết nối các chương trình, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư; đồng thời hỗ trợ thành phố mở rộng kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiên tiến trên thế giới”, ông Hoàng Minh khẳng định.

Trong khuôn khổ SURF 2026, nhiều hoạt động kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế được triển khai, gồm công bố chứng nhận quốc tế của StartupBlink, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác, ra mắt quỹ đầu tư, các diễn đàn về khát vọng kiến tạo kỳ lân công nghệ và đưa doanh nghiệp Đà Nẵng vươn ra thị trường toàn cầu...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung
Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

VOV.VN - Ngày 14/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”.

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

Đà Nẵng hướng đến Trung tâm xuất khẩu trực tuyến miền Trung

VOV.VN - Ngày 14/8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”.

Cần Thơ cần đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL
Cần Thơ cần đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL

VOV.VN - Xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ cần đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL

Cần Thơ cần đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL

VOV.VN - Xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới
Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Chiều nay (15/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại cuộc họp.

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Chiều nay (15/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại cuộc họp.

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.