Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng được UNESCO công nhận di sản thế giới

VOV.VN - Cuộc họp thứ 43 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã thông qua công nhận Cánh đồng Chum Xiêng khoảng là di sản thế giới.

Chiều ngày 6/7 vừa qua, cuộc họp thứ 43 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã thông qua công nhận Cánh đồng Chum Xiêng khoảng là di sản thế giới.

Cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đại biểu Lào tham dự cuộc họp này có ông Bosengkham Vongdala, Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hoá và thể thao. CHDCND Lào để xuất 11 điểm trong tổng số gần 20 địa điểm tìm thấy chum và được lưu giữ chính thức là di sản thế giới. 

Cùng với ngôi đền VatPhu (Champasak) và Cố đô Luangprabang, Cánh đồng chum Xiêng Khoảng, là di sản thứ 3 của Lào được Unesco công nhận là di sản thế giới. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố đô Bagan của Myanmar được Unesco công nhận là Di sản thế giới
Cố đô Bagan của Myanmar được Unesco công nhận là Di sản thế giới

VOV.VN -Cố đô Bagan của Myanmar vừa được Unesco công nhận là Di sản thế giới sau gần ¼ thế kỷ quần thể chùa tháp này được đề cử vào danh sách.

Cố đô Bagan của Myanmar được Unesco công nhận là Di sản thế giới

Cố đô Bagan của Myanmar được Unesco công nhận là Di sản thế giới

VOV.VN -Cố đô Bagan của Myanmar vừa được Unesco công nhận là Di sản thế giới sau gần ¼ thế kỷ quần thể chùa tháp này được đề cử vào danh sách.

Bão Jebi phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, nhiều di sản thế giới ở Nhật Bản
Bão Jebi phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, nhiều di sản thế giới ở Nhật Bản

VOV.VN -Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh sẽ nỗ lực tối da cho công tác cứu hộ, cứu trợ, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân vùng bão.

Bão Jebi phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, nhiều di sản thế giới ở Nhật Bản

Bão Jebi phá hủy hàng ngàn ngôi nhà, nhiều di sản thế giới ở Nhật Bản

VOV.VN -Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh sẽ nỗ lực tối da cho công tác cứu hộ, cứu trợ, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân vùng bão.

"Hành trình đến với di sản thế giới" của Việt Nam và Lào
"Hành trình đến với di sản thế giới" của Việt Nam và Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến Hợp tác Du lịch với chủ đề "Hành trình đến với di sản thế giới". 

"Hành trình đến với di sản thế giới" của Việt Nam và Lào

"Hành trình đến với di sản thế giới" của Việt Nam và Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến Hợp tác Du lịch với chủ đề "Hành trình đến với di sản thế giới".