Chiêm ngưỡng Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn

VOV.VN -Mỗi kim sách là một di sản vô giá, chứa đựng những thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa triều Nguyễn.

Sáng 31/3/2016, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề: Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn (1802-1945)

Cũng dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận một số sưu tập hiện vật gốm có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ III (sau Công nguyên), lon sành thời Lê, sách "Tổng tập sắc phong Việt Nam" do các nhà nghiên cứu và sưu tầm hiến tặng cho Bảo tàng lưu giữ và phát huy giá trị.
Hiện vật được giới thiệu trong trưng bày gồm 22 kim sách, 10 kim bảo liên quan và các hộp đựng kim sách, là dữ liệu để khách tham quan tìm hiểu, nghiên cứu về loại hình thư tịch đặc biệt cùng những vấn đề lịch sử, văn hóa thời Nguyễn.
Kim sách triều Nguyễn là một loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm từ các kim loại quý, dùng để ghi lại việc chính sự, lễ nghi triều đình như sự kiện các Hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu...

Kim sách triều Nguyễn bằng vàng và bạc mạ vàng, theo khổ chữ nhật đứng, bìa trang trí hình rồng 5 móng và hình phượng, gáy đóng 4 khuyên tròn. Mỗi kim sách là một di sản vô giá, chứa đựng những thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa triều Nguyễn.

Theo ông Đinh Ngọc Triển (Bảo tàng Lịch sử quốc gia), bộ sưu tập kim sách, kim bảo này được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp nhận trực tiếp từ Hoàng đế Bảo Đại tại lễ thoái vị của vị vua này ở Huế ngày 2/9/1945. Chuyên đề trưng bày lần này chỉ là một phần trong bộ sưu tập được tiếp nhận.

Kim sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806). Hoàng đế Gia Long ca tụng công đức và truy dâng tôn hiệu cho hậu phi của Chúa Nguyễn Phúc Chu là Từ Huệ Cung Thục Kính phi Tống Thị Được (1680-1716) làm Từ Huệ Cung Thục Ý Đức Kính Mục Hiếu Minh Hoàng hậu.

Ấn "Thái hậu chi bảo" bằng vàng niên hiệu Gia Long (1803-1810). Hoàng đế Gia Long cho đúc cùng kim sách tấn tôn Vương Thái Hậu Nguyễn Thị Hoàn làm Hoàng Thái Hậu

Ấn "Trang Ý Hoàng Thái Hậu chi bảo" bằng vàng niên hiệu Đồng Khánh năm thứ 2 (1887). Hoàng đế Đồng Khánh cho đúc cùng sách vàng tấn tôn Khiêm Hoàng hậu Vũ Thị Duyên làm Trang Ý Hoàng Thái Hậu

Hộp đựng kim sách bạc thời Nguyễn (1802-1945)

Kim sách vàng niên hiệu Gia Long thứ 1 (1802). Hoàng đế Gia Long ca tụng công đức và tấn tôn thân mẫu là Quốc mẫu Vương Thái phi Nguyễn Thị Hoàn làm Vương Thái hậu

Ấn vàng "Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo" do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc làm quốc bảo vào năm Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709). Đến đời vua Gia Long, bảo ấn này được chọn làm báu vật truyền ngôi của vương triều Nguyễn

Hoàng đế Khải Định lập Hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy làm Đông cung Hoàng Thái tử ngày 2 tháng tư năm Nhâm Tuất 1922
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu bản triều Nguyễn: Minh chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Châu bản triều Nguyễn: Minh chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Ngoài Việt Nam, không một nước nào có Châu bản về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo này, kể cả Trung Quốc

Châu bản triều Nguyễn: Minh chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Châu bản triều Nguyễn: Minh chứng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Ngoài Việt Nam, không một nước nào có Châu bản về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo này, kể cả Trung Quốc

Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản
Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản

VOV.VN -Sáng 2/12/2015, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề tài liệu lưu trữ “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu Bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”. 

Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản

Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản

VOV.VN -Sáng 2/12/2015, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề tài liệu lưu trữ “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu Bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”.