Du xuân Đại Nội Huế, tưng bừng trò chơi cung đình

VOV.VN - Nhiều trò chơi chốn cung đình được tái hiện trong Đại nội Huế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thu hút khá đông du khách.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (tức 16/2), khu di sản Huế đã mở cửa miễn phí đối với người Việt Nam đến tham quan nên thu hút khá đông du khách. Tại đây, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Hoàng cung (Đại Nội) để phục vụ du khách với nhiều hoạt động phong phú, trong đó điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết.
Từ rất sớm mọi người đã vào Hoàng cung du xuân, người từ các vùng lân cận Huế, du khách và khách nước ngoài vô cùng thích thú với khung cảnh được trang trí nhiều loại hoa Tết như mai , đào , cúc….
Một người đàn ông bế con nhỏ đợi xem múa lân sư rồng trước điện Thái Hòa
Rộn ràng tiếng trống trong ngày đầu năm mới
 
5 con lân múa mừng xuân mới ngay trước điện Thái Hòa, nơi thiết triều của các vị vua.
Một cụ ông đang chăm chú xem múa lân, ông kể là chưa khi nào được vào cung vua ngày đầu năm, đây là lần đầu tiên và ông cảm thấy vô cùng thích thú
Du khách thích thú ghi lại màn biểu diễn của đội lân sư rồng
Một em bé đang lì xì ông lân, lì xì ông lân sẽ mang lại may mắn cho mọi người
Tiết mục múa rồng được mọi người tán thưởng, múa rồng là tiết mục khó cần sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả đội và yêu cầu sức khỏe rất tốt
Trò chơi đổ xăm hường là trò chơi được yêu thích trong cung vua mỗi khi Tết đến
Những trò chơi cung đình ngày xưa phục vụ các công chúa hoàng tử trong mỗi dịp xuân về, được trung tâm bảo tồn di tích phục dựng lại và phục vụ cho du khách thập phương được trải nghiệm
Du xuân với con cháu ,ông bà Lư ở TP Huế cho biết đây cũng là một cách để con cháu học được lịch sử cũng như văn hóa của cha ông
Nhiều du khách thích thú chơi trò đầu hồ.
Cho chữ đầu năm tại Đại nội Huế
Du khách nước ngoài du xuân tại Đại Nội Huế trong ngày đầu năm mới
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, năm 2018, trung tâm tiếp tục khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản". Trong năm này, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón khoảng 4 - 4,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40 - 45%); khách lưu trú ước đạt 2,1 - 2,2 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 4.000 - 4.200 tỷ đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVN báo cáo Thủ tướng về việc cán bộ du xuân trong giờ hành chính
EVN báo cáo Thủ tướng về việc cán bộ du xuân trong giờ hành chính

VOV.VN - EVN đã có văn bản cụ thể báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc báo chí phản ánh việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi du xuân trong giờ hành chính.

EVN báo cáo Thủ tướng về việc cán bộ du xuân trong giờ hành chính

EVN báo cáo Thủ tướng về việc cán bộ du xuân trong giờ hành chính

VOV.VN - EVN đã có văn bản cụ thể báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc báo chí phản ánh việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi du xuân trong giờ hành chính.

Những điều cần lưu ý để có chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa
Những điều cần lưu ý để có chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa

VOV.VN - Để những chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa và tiết kiệm, bạn cần xác định được điểm đến, nơi nghỉ ngơi và cẩn thận khu vực đông người.

Những điều cần lưu ý để có chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa

Những điều cần lưu ý để có chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa

VOV.VN - Để những chuyến du xuân đầu năm trọn vẹn, ý nghĩa và tiết kiệm, bạn cần xác định được điểm đến, nơi nghỉ ngơi và cẩn thận khu vực đông người.

Hang Múa - Địa điểm du xuân, nghỉ dưỡng đẹp nhất nhì Ninh Bình
Hang Múa - Địa điểm du xuân, nghỉ dưỡng đẹp nhất nhì Ninh Bình

VOV.VN - Hang Múa vừa là điểm du lịch sinh thái, tâm linh lại là nơi nghỉ dưỡng ngắn ngày trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. 

Hang Múa - Địa điểm du xuân, nghỉ dưỡng đẹp nhất nhì Ninh Bình

Hang Múa - Địa điểm du xuân, nghỉ dưỡng đẹp nhất nhì Ninh Bình

VOV.VN - Hang Múa vừa là điểm du lịch sinh thái, tâm linh lại là nơi nghỉ dưỡng ngắn ngày trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. 

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới
Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

Người Hà Nội du xuân, lễ chùa đầu năm mới

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết (16/2), rất đông người dân Hà Nội đã đổ về những ngôi chùa cổ để cầu mong bình an và may mắn trong năm mới.

Thời tiết những ngày Tết thuận lợi cho người dân du xuân
Thời tiết những ngày Tết thuận lợi cho người dân du xuân

VOV.VN - Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ mùng 1 đến mùng 5 rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân chơi Tết của người dân.

Thời tiết những ngày Tết thuận lợi cho người dân du xuân

Thời tiết những ngày Tết thuận lợi cho người dân du xuân

VOV.VN - Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ mùng 1 đến mùng 5 rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân chơi Tết của người dân.