Người dân và du khách thập phương tưng bừng trẩy hội chùa Thầy 2018

VOV.VN -Ngày 20/4, huyện Quốc Oai tổ chức Lễ khai hội Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy 2018, thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Lễ hội chùa Thầy diễn ra trong 3 ngày chính từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng Ba âm lịch với nhiều hoạt động tín ngưỡng, văn hoá nghệ thuật.
Lễ hội Chùa Thầy từ xưa đã được nhiều người biết đến là một địa danh nổi tiếng của mảnh đất xứ Đoài. Mỗi năm, hàng vạn du khách thập phương tới tham quan Chùa Thầy.

Vào mỗi dịp hội chính, chùa Thầy thường có những hoạt động lễ hội mang đậm giá trị tín ngưỡng. Phần lễ gồm có lễ Mục dục và lễ rước truyền thống của các thôn ở xã Sài Sơn.
Huyện uỷ Huyện Quốc Oai dâng hương trong sáng khai hội Chùa Thầy 2018.

Theo tục lệ hàng năm, lễ rước kiệu mở đầu hội, với những đoàn kiệu được rước đi cùng hàng ngàn người nối dài qua từng thôn trong xã thuộc vùng chùa Thầy.
Buổi lễ rước kiệu gồm có 4 kiệu của 4 thôn thuộc xã Sài Sơn. Đây là phần lễ được người dân địa phương xem là quan trọng và cốt yếu nhất của lễ hội.
Nhân dân các thôn của Sài Sơn trang nghiêm rước lễ, dâng hoa thơm trái ngọt lên đức Thánh tổ Từ Đạo Hạnh.
Hình thức rước kiệu được chuẩn bị kĩ lưỡng khi lựa chọn tham gia rước kiệu, phụ trách khiêng kiệu là những chàng trai khỏe mạnh trong thôn, làng.
Bên cạnh những hoạt động tín ngưỡng, trong những ngày diễn ra lễ hội sẽ có rất nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật như chương trình hát dân ca, tuồng, chèo, múa rối nước,..
Các nghệ sĩ của xứ Đoài thể hiện những làn điệu dân gian quen thuộc.

Các hoạt động dành cho phần hội diễn ra hết sức sinh động, vừa mang tính giải trí vừa chứa đựng những yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, lôi cuốn được nhiều người xem. Một trong những hoạt động giải trí, mang tính nghệ thuật cao là biểu diễn rối nước tại Thủy đình nằm giữa hồ Long Trì.

Trẩy hội chùa Thầy, du khách còn được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ có giá trị độc đáo kết hợp Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian.
Với sự kết hợp hài hòa, lễ hội chùa Thầy là lễ hội truyền thống tôn lên nét đẹp giá trị văn hóa của dân tộc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng “chặt chém” du khách ở lễ hội chùa Thầy
Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng “chặt chém” du khách ở lễ hội chùa Thầy

VOV.VN - Theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, trong thời gian tới huyện sẽ kiên quyết loại bỏ những hành vi xấu, tình trạng "chặt chém" du khách ở khu vực chùa Thầy.

Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng “chặt chém” du khách ở lễ hội chùa Thầy

Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng “chặt chém” du khách ở lễ hội chùa Thầy

VOV.VN - Theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, trong thời gian tới huyện sẽ kiên quyết loại bỏ những hành vi xấu, tình trạng "chặt chém" du khách ở khu vực chùa Thầy.

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày
Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

VOV.VN - Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, thắng cảnh chùa Thầy sẽ không thu phí tham quan để thể hiện sự hiếu khách.

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

Lễ hội chùa Thầy 2018: Không thu phí thắng cảnh trong 3 ngày

VOV.VN - Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, thắng cảnh chùa Thầy sẽ không thu phí tham quan để thể hiện sự hiếu khách.