Lạng Sơn tăng cường kết nối đầu tư với Tập đoàn GFS
VOV.VN - Ngày 13/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn có chương trình làm việc với Tập đoàn GFS nhằm trao đổi về tiềm năng, định hướng hợp tác đầu tư và khả năng triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bất động sản, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ và đầu tư tài chính, GFS cho biết mong muốn mở rộng hợp tác, đồng hành cùng các địa phương trong phát triển những dự án quy mô lớn.
Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội đầu tư
Chương trình làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn GFS diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực có lợi thế. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về định hướng hợp tác, tiềm năng đầu tư cũng như những lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm. Việc trao đổi trực tiếp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối, giúp nhà đầu tư có thông tin cụ thể hơn về định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời địa phương tiếp nhận các đề xuất, ý tưởng đầu tư từ doanh nghiệp.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, Lạng Sơn đang tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế, kinh tế cửa khẩu và khả năng kết nối liên vùng để tạo động lực phát triển mới. Tỉnh Lạng Sơn xác định việc thu hút đầu tư là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội, bổ sung nguồn lực cho phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lạng Sơn luôn quan tâm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tập đoàn có năng lực nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, các đề xuất cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Đối với những lĩnh vực GFS có thế mạnh như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và các dự án có tính kết nối vùng, tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các cơ quan chuyên môn để xác định những hướng hợp tác phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn cũng đề nghị: "Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, định hướng phát triển và các điều kiện đầu tư để doanh nghiệp có cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp. Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Trong quá trình thu hút đầu tư, tỉnh định hướng lựa chọn những dự án có chất lượng, phù hợp quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm yêu cầu về môi trường, đồng thời tạo thêm việc làm, đóng góp ngân sách và có sức lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương".
Việc tăng cường làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong triển khai dự án quy mô lớn là một trong những giải pháp để địa phương tìm kiếm thêm nguồn lực, mở rộng cơ hội hợp tác và từng bước hiện thực hóa các định hướng phát triển. - Lĩnh vực công nghiệp: Ưu tiên thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp; các cụm công nghiệp có vị trí kết nối thuận tiện kết nối với các tuyến hành lang kinh tế dọc theo cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 4A và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối Lạng Sơn với Cao Bằng, Quốc lộ 4B nối Lạng Sơn với Quảng Ninh; quan tâm thu hút đầu tư đối với các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn khác phù hợp với quy hoạch tỉnh, gắn với lợi thế về tài nguyên, lao động và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương.
Đặc biệt là các dự án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và xây dựng thương hiệu cho du lịch Lạng Sơn, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Hoàn thành đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Ưu tiên thu hút các dự án thúc đẩy phát triển một số chuỗi sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc hữu, chất lượng cao theo chuỗi giá trị; áp dụng công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; các dự án đầu tư khu nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao.
Lĩnh vực hạ tầng đô thị: Ưu tiên thu hút đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, tập trung vào các khu đô thị, khu dân cư mới gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như cấp nước, cấp điện, nghĩa trang, xử lý chất thải và nước thải Đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh: Tập trung thu hút và mở rộng các dự án phát triển các kho bãi có sức chứa lớn, đa dạng về công năng tùy theo đặc tính thương phẩm và quy trình lưu thông của hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Tập trung hoàn thành đầu tư thí điểm và vận hành cửa khẩu thông minh. Nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do/khu hợp tác kinh tế qua biên giới.
GFS - doanh nghiệp có nền tảng từ lĩnh vực xây dựng giao thông
Tiền thân của GFS là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 (CIENCO 8), Bộ Giao thông vận tải, được thành lập từ năm 1997 và cổ phần hóa vào năm 2005. Sau quá trình hình thành và phát triển, GFS xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm bất động sản, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, khoa học công nghệ và đầu tư tài chính. Trong lĩnh vực xây dựng giao thông, theo GFS, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn đã tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có các tuyến đường cao tốc tại Việt Nam và Lào.
Từ nền tảng xây dựng giao thông, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động sang đầu tư phát triển dự án và các lĩnh vực liên quan. GFS cho biết đã tham gia đầu tư, phát triển và quản lý nhiều dự án bất động sản, khu đô thị, công trình hạ tầng và khu công nghiệp tại Hà Nội cũng như một số địa phương trên cả nước. Với kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, Tập đoàn cho biết năng lực của mình bao gồm nhiều khâu trong chuỗi đầu tư, từ nghiên cứu quy hoạch, phát triển quỹ đất, đầu tư, thu xếp tài chính đến quản lý và vận hành dự án. Đây cũng là nền tảng để GFS hướng tới mô hình phát triển dự án tổng thể, huy động và điều phối nguồn lực từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hệ sinh thái đa ngành và mạng lưới đối tác
Theo giới thiệu của doanh nghiệp, bên cạnh năng lực đầu tư, GFS đang phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành, kết nối các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ và dịch vụ. Mục tiêu được Tập đoàn đặt ra là hình thành chuỗi giá trị đồng bộ trong quá trình phát triển dự án, từ chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu, phát triển dự án đến tổ chức thực hiện và vận hành. GFS đang xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Trong đó có sự hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), qua đó kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ tư vấn, phản biện đối với những dự án phức tạp, quy mô lớn.
Một đối tác được GFS giới thiệu là Tập đoàn Sunward, doanh nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng của Trung Quốc. Theo GFS, các mối quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp xây dựng, tư vấn thiết kế, tài chính và công nghệ trong nước và quốc tế tạo thêm năng lực để doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp. GFS cũng cho biết hiện đang liên danh với một số đối tác để tham gia các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến Metro Line 6 tại TP.HCM, một số dự án cao tốc và đường sắt đô thị. Việc mở rộng mạng lưới đối tác được doanh nghiệp xác định là giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực xã hội, bổ sung năng lực chuyên môn và nâng cao khả năng tổ chức thực hiện các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập đoàn GFS Phạm Thành Công cho biết GFS mong muốn tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng và phát triển các dự án để nghiên cứu những cơ hội hợp tác phù hợp tại Lạng Sơn.
Theo ông Phạm Thành Công, Lạng Sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế cửa khẩu, giao thông kết nối và dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Đây là những lĩnh vực phù hợp với kinh nghiệm và hệ sinh thái hoạt động của GFS. Tập đoàn mong muốn được cùng tỉnh nghiên cứu kỹ các tiềm năng, trên cơ sở đó đề xuất những dự án có tính khả thi, phù hợp quy hoạch và tạo giá trị lâu dài cho địa phương. Chủ tịch Tập đoàn GFS cũng cho rằng, để các dự án có thể triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương ngay từ khâu nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lựa chọn địa điểm, xác định quy mô và phương án đầu tư.
GFS sẵn sàng huy động đội ngũ chuyên gia, nguồn lực tài chính, công nghệ và mạng lưới đối tác để nghiên cứu các cơ hội hợp tác mà tỉnh quan tâm.
"Định hướng của GFS là không chỉ đầu tư vào một dự án riêng lẻ mà hướng tới phát triển những dự án có tính tổng thể, gắn kết giữa hạ tầng, đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và ứng dụng khoa học công nghệ. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng các dự án khi được nghiên cứu và triển khai sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, việc làm và các giá trị kinh tế - xã hội cho địa phương. Tập đoàn xác định khoa học công nghệ là một trong những động lực tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả đầu tư và hướng tới phát triển bền vững" - ông Phạm Thành Công nói.
Lạng Sơn kỳ vọng thu hút nguồn lực chất lượng
Đối với Lạng Sơn, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển. Lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống cửa khẩu, khả năng kết nối liên vùng và tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu tạo điều kiện để Lạng Sơn thu hút các dự án trong lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, để một dự án có thể đi vào triển khai thực tế, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các bước nghiên cứu, lập đề xuất và hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật. Các dự án cũng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, yêu cầu về môi trường và các điều kiện có liên quan. Do đó, chương trình làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn GFS có ý nghĩa như một bước trao đổi, kết nối ban đầu để các bên cùng nghiên cứu những khả năng hợp tác phù hợp.
Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và doanh nghiệp có thể tiếp tục đánh giá cụ thể về lĩnh vực, quy mô, địa điểm, phương án đầu tư cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội của từng đề xuất. Với phía GFS, doanh nghiệp khẳng định mong muốn đồng hành cùng các địa phương và đối tác trong triển khai các dự án trọng điểm, góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong khi đó, việc lựa chọn và thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển sẽ tiếp tục là một trong những giải pháp để Lạng Sơn huy động nguồn lực xã hội, tạo thêm động lực tăng trưởng và khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chương trình làm việc ngày 13/8 giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn GFS qua đó mở thêm một kênh trao đổi giữa địa phương và doanh nghiệp, hướng tới khả năng hợp tác trên cơ sở phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm hiệu quả, bền vững.