1/3 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi

Suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn là thách thức lớn ở nước ta, đặc biệt ở vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.  

Tại Lễ công bố kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức sáng 4/4, tại Hà Nội cho biết: Trong giai đoạn 2009-2010, cả nước có 1/3 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Kết quả tổng điều tra cho thấy suy dinh dưỡng vẫn là thách thức lớn ở nước ta, đặc biệt ở vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em nước ta là hơn 17%. Cùng với đó, chúng ta phải đối mặt với gia tăng của tình trạng thừa cân, béo phì nhất là ở thành phố lớn. 6% trẻ em dưới 5 tuổi đang bị thừa cân béo phì. Tỷ lệ này lên tới 12 - 15% tại TP HCM và Hà Nội. Chiều cao đạt được của thanh niên Việt Nam ở nhóm 22 - 26 tuổi cho cả nam và nữ với mức đạt được trung bình của nam là 1,64m, nữ là 1,54m.

Trẻ em một lớp học mầm non nghỉ trưa. Ảnh, gdtd.vn.

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng khẳng định những mục tiêu cụ thể là: Tiếp tục cải thiện về số lượng, nâng cao chất lượng bữa ăn của người dân; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ, trẻ em; Cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng, từng bước kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân, béo phì; Nâng cao hiểu biết và tăng cường thực hành dinh dưỡng hợp lý và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng cộng đồng và cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: “Qua cuộc tổng điều tra này chúng ta có những đánh giá và đưa ra được chiến lược cho mỗi vùng miền khác nhau. Ví dụ như ở miền núi dễ bị thiếu iot, vitamin A nên phải bổ sung vi chất đó vào thức ăn. Việc này cần cả hệ thống chính trị tham gia và hệ thống truyền thông giáo dục cũng rất quan trọng có như vậy mới thấm vào người dân. Những cách làm như vậy phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên