80 công nhân ngộ độc phải đi cấp cứu nghi do cá biển

VOV.VN -Sau khi ăn bữa trưa, khoảng 80 công nhân đã bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa vào cấp cứu tại 2 phòng khám đa khoa.

Sáng nay (6/2), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Công ty WooYang Vina, xảy ra vào trưa qua (5/2).

Vào khoảng 12h30 phút hôm qua, sau khi ăn bữa trưa, khoảng 80 công nhân tại Công ty WooYang Vina ở phường Hiệp Thành, quận 12 đã bị ngộ độc thực phẩm, phải đưa vào cấp cứu tại 2 phòng khám đa khoa gần đó.

 Công nhân Công ty Wooyang Vina bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị (Ảnh: TBKTSG)

Chẩn đoán ban đầu cho thấy các công nhân bị dị ứng thức ăn, nghi là do cá biển. Đến 18h30 phút cùng ngày, 80 công nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ món cá cờ là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, vì trong cá cờ có chất histamine. Hiện tại, chúng tôi đang truy xuất xem nguồn gốc cá cờ này mua từ đâu. Chúng tôi cũng đã lấy tất cả mẫu thức ăn thừa tại nơi xảy ra ngộ độc. Đội điều tra dịch tễ cũng đang đi điều tra xác định nguyên nhân”.

Công ty WooYang Vina có khoảng 1.600 công nhân và suất ăn trưa  do một cơ sở bên ngoài hợp đồng nấu ăn. Tại Công ty này vào năm 2011 cũng đã từng xảy ra một vụ ngộ độc tập thể, sau đó Công ty đã cải tạo nhà xưởng và đổi đơn vị cung cấp bữa ăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 công nhân phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm
Hơn 100 công nhân phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Vụ việc xảy ra trưa nay tại Công ty Cy Vina tại KCN Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Hơn 100 công nhân phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm

Hơn 100 công nhân phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN -Vụ việc xảy ra trưa nay tại Công ty Cy Vina tại KCN Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi
Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

VOV.VN -Trong số 16 ca này có những trường hợp sau khi nhập viện đã tự ý ra về nhưng sau đó bị tiêu chảy liên tục và khó thở nên quay trở lại xin nhập viện.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Trà Vinh: vẫn còn 16 ca cần tiếp tục theo dõi

VOV.VN -Trong số 16 ca này có những trường hợp sau khi nhập viện đã tự ý ra về nhưng sau đó bị tiêu chảy liên tục và khó thở nên quay trở lại xin nhập viện.

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc
Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

VOV.VN -Ăn cá nóc sau khi đánh bắt trên biển, 3 ngư dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

Cứu sống 3 người ngộ độc do ăn cá nóc

VOV.VN -Ăn cá nóc sau khi đánh bắt trên biển, 3 ngư dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.  

Ngộ độc cá nóc, 3 mẹ con nguy kịch
Ngộ độc cá nóc, 3 mẹ con nguy kịch

VOV.VN - Trưa 10/1, 3 mẹ con chị Um được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, suy tim sau khi ăn cá nóc

Ngộ độc cá nóc, 3 mẹ con nguy kịch

Ngộ độc cá nóc, 3 mẹ con nguy kịch

VOV.VN - Trưa 10/1, 3 mẹ con chị Um được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, suy tim sau khi ăn cá nóc

Sau bữa ăn, hàng trăm công nhân ngộ độc
Sau bữa ăn, hàng trăm công nhân ngộ độc

VOV.VN -Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy may Samsung Vina khiến hành trăm công nhân phải nhập viện.

Sau bữa ăn, hàng trăm công nhân ngộ độc

Sau bữa ăn, hàng trăm công nhân ngộ độc

VOV.VN -Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy may Samsung Vina khiến hành trăm công nhân phải nhập viện.

Điều tra nguyên nhân vụ gần 200 công nhân bị ngộ độc thức ăn
Điều tra nguyên nhân vụ gần 200 công nhân bị ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Một công nhân kể lại: “Buổi trưa chúng tôi ăn cơm có canh rau cải, thịt lợn dẫn đến bị ngộ độc tập thể…”

Điều tra nguyên nhân vụ gần 200 công nhân bị ngộ độc thức ăn

Điều tra nguyên nhân vụ gần 200 công nhân bị ngộ độc thức ăn

VOV.VN - Một công nhân kể lại: “Buổi trưa chúng tôi ăn cơm có canh rau cải, thịt lợn dẫn đến bị ngộ độc tập thể…”

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện
187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

VOV.VN -Dự kiến, đến chiều nay, 24 công nhân bị ngộ độc còn lại đang được điều trị sẽ được kiểm tra và xuất viện.

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

187 công nhân ngộ độc sau bữa ăn trưa đã xuất viện

VOV.VN -Dự kiến, đến chiều nay, 24 công nhân bị ngộ độc còn lại đang được điều trị sẽ được kiểm tra và xuất viện.