Ăn cá nóc, hai ngư dân nguy kịch

Sau 30 phút ăn cá nóc, hai nạn nhân đều trong tình trạng nôn ọe, hôn mê…

Sáng qua (29/10), trong lúc tránh bão ở cảng Gianh (tỉnh Quảng Bình), hai ngư dân Bình Định là Nguyễn Văn Hải và Đinh Ngọc Mai lấy cá nóc tươi làm mồi nhậu và bị trúng độc.

Sau 30 phút ăn cá nóc, hai nạn nhân đều trong tình trạng nôn ọe, hôn mê, da niêm mạc nhạt màu, tê bì toàn thân, rối loạn nhịp thở...

Cả hai được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) và hiện  thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người chết, 3 người nhập viện do ăn cá nóc
2 người chết, 3 người nhập viện do ăn cá nóc

(VOV) -5 ngư dân ở Bình Thuận sau khi ăn có nóc đều bị chóng mặt, nôn ói, trong đó 2 người bị nặng hơn đã tử vong.

2 người chết, 3 người nhập viện do ăn cá nóc

2 người chết, 3 người nhập viện do ăn cá nóc

(VOV) -5 ngư dân ở Bình Thuận sau khi ăn có nóc đều bị chóng mặt, nôn ói, trong đó 2 người bị nặng hơn đã tử vong.

Nghi cá chim trắng, cá nóc mít cắn người
Nghi cá chim trắng, cá nóc mít cắn người

Trong những ngày qua, một số trẻ em huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tắm sông, không mặc quần, bị con vật lạ cắn xây xát chỗ kín.

Nghi cá chim trắng, cá nóc mít cắn người

Nghi cá chim trắng, cá nóc mít cắn người

Trong những ngày qua, một số trẻ em huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tắm sông, không mặc quần, bị con vật lạ cắn xây xát chỗ kín.

Vụ cá lạ cắn người: “Chỉ có thể là cá nóc mít"
Vụ cá lạ cắn người: “Chỉ có thể là cá nóc mít"

 Về việc người dân nghi ngờ do cá sấu tấn công, đó chỉ là tin đồn.

Vụ cá lạ cắn người: “Chỉ có thể là cá nóc mít"

Vụ cá lạ cắn người: “Chỉ có thể là cá nóc mít"

 Về việc người dân nghi ngờ do cá sấu tấn công, đó chỉ là tin đồn.