Ăn thịt kỳ đà, 3 người nguy kịch
VOV.VN - Cả 3 bệnh nhân được được chẩn đoán là bị viêm não màng não do ký sinh trùng Toxocara Canis gây ra.
Vừa qua, 3 người dân ở buôn Yông, xã Ea Đrơng, huyện Chư Mgar, tỉnh Đắc Lắc, sau khi chế biến và ăn thịt kỳ đà đã xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc như: buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, co giật, xuất huyết dưới da rồi sau đó rơi vào tình trạng hôn mê.
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc và chuyển sang khoa Nhiệt Đới (bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM), đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng vừa nêu.
Các bệnh nhân gồm: Y Lóa Ê Ban, Y Thăm Niê và Y Yốc Niê cùng ở buôn Yông, xã Ea Đrơng, huyện Chư Mgar, tỉnh Đắc Lắc. Theo bà H Dleh Mlô, vợ bệnh nhân Y Yốc Niê cho biết, chiều 30 Tết, chồng bà và cùng 8 người bạn trong buôn có mua được một con kỳ đà từ Phú Yên lên rồi đem sang nhà một người khác để làm thịt. Chồng bà cùng 2 bệnh nhân còn lại trực tiếp làm thịt con kỳ đà, nhóm 9 người đã ăn thịt, uống rượu tiết và mật kỳ đà.
Đến buổi tối cùng ngày, chồng bà bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc như: đau bụng, buồn nôn, nôn, nổi mẩn ngứa và đau nhức khắp người. Lúc này, gia đình vẫn chưa biết trước đó ông Y Yốc có ăn thịt kỳ đà, chỉ nghĩ là bị bệnh bình thường, đưa ra phòng khám tư nhân khám và mua thuốc uống. Tuy nhiên, thấy bệnh nhân không có dấu hiệu thuyên giảm nên chuyển vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên tuyến tỉnh và chuyển đi TP HCM để điều trị.
Bà H Dleh cho biết, trước đây, chồng bà rất khỏe mạnh và chưa từng có mắc bệnh gì nặng. Tuy nhiên, khi nhập viện, các bác sĩ thăm khám và cho biết ông Y Yốc có dấu hiệu tăng men gan, tăng huyết áp và rơi vào trạng thái hôn mê, bệnh viện Chợ Rẫy chuyển về, kết luận bệnh nhân bị viêm màng não do ký sinh trùng.
Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho biết, bệnh viện có tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tỉnh trạng co giật, sốt, một bệnh nhân có dấu hiệu viêm màng não.
Sau khi điều trị và giải độc, các bệnh nhân đã ổn định và được chuyển lên khoa Nội nhưng sau đó lại bị tái nhiễm lại, co giật liên tục, rối loạn ý thức, có dấu hiệu viêm não màng não. Bệnh viện đã làm các xét nghiệm lâm sàng và chuyển các bệnh nhân sang khoa Nhiệt Đới, bệnh viện Chợ Rẫy để làm các xét nghiệm tiếp theo.
Trong đó, có 1 trường hợp bệnh nhân Y Yốc Niê (46 tuổi) đã được trả ngược về Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Đây là trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất trong số 3 bệnh nhân nhập viện. Cả 3 bệnh nhân được được chẩn đoán là bị viêm não màng não do ký sinh trùng Toxocara Canis gây ra.
“Cách đây khoảng 45 ngày, chúng tôi tiếp nhận 3 trường hợp vào viện với tình trạng bệnh nhân buồn nôn, nôn, co giật, sốt, có dấu hiệu viêm não màng não. Sau một thời gian điều trị thì bệnh tương đối ổn định, tuy nhiên bệnh đã tái phát. Chúng tôi chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh điều trị trong vòng 15 ngày, hiện tại đã có một trường hợp phải trả ngược lại về với chúng tôi với chẩn đoán là bị viêm não màng não do kí sinh trùng mà đó là do con Toxocara Canis”, Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt nói.
Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt cho biết thêm, hiện tại, 2 nạn nhân khác sau khi điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển về nhà và chưa quay lại nên bệnh viện chưa nắm được tình trạng chuyển biến bệnh. Riêng trường hợp bệnh nhân Y Yốc Niê, hiện đang được điều trị tiếp tục tại khoa Hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng hôn mê glasgow 12 điểm, sốt cao liên tục, viêm não màng não. Đây là lần đầu bệnh viện gặp trường hợp như vậy nên vẫn chưa có cách điều trị cụ thể.
Bệnh viện đang tiếp tục tìm hướng điều trị dựa trên các dấu hiệu lâm sàng: “Chúng tôi đang chuẩn bị chọc dò lại, xem thực sự có viêm não màng não không. Chúng tôi định hướng chụp thêm MRI để xem có tổn thương dạng vôi hóa hoặc dạng ký sinh trùng tập trung ở não không. Tất nhiên đây là trường hợp khó và trong sách Y văn tìm chưa có. Trước mắt điều trị theo hướng viêm não màng não. Còn do vi trùng hay là do vi rút, hay là do ký sinh trùng thì đòi hỏi chúng tôi phải làm thêm”./.