Ăn thịt nưa, 11 người nhập viện vì bị nhiễm độc

VOV.VN - 3 trẻ nhỏ và 3 người lớn đang trong tình trạng sốt cao, đau tức vùng ngực, tim đập nhanh và bị nôn ói phải chuyển viện.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đang điều trị cho 6 bệnh nhân bị nhiễm độc, nghi ngờ do ăn thịt nưa – một loại động vật giống như trăn, thường xuất hiện ở các tỉnh Tây Nguyên.

Có 11 người của ba gia đình là anh em họ hàng với nhau ở huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk sau khi ăn thịt, lòng và uống rượu có pha huyết của nưa đều bị nhiễm độc. Trường hợp nặng nhất là 6 người gồm 3 trẻ nhỏ và 3 người lớn đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vào ngày 8/8 trong tình trạng sốt cao, mê sảng, đau tức vùng ngực, tim đập nhanh và bị nôn ói.

Xét nghiệm cho thấy, người này có men gan tăng cao nhưng may mắn là thận chưa bị ảnh hưởng. Các bệnh nhân cũng không bị suy hô hấp hay tím tái cơ thể.

Các bệnh nhân nhập viện vì ăn thịt nưa

Ngày 11/8, 4 trong số 6 người nhập viện vẫn còn đang sốt cao khó hạ. Hiện tại, các bệnh nhân này đang được điều trị triệu chứng vì đây là loại độc chưa có huyết thanh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện  Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết: Chất độc khiến các bệnh nhân suy các nội tạng cơ thể, gan đã bị viêm. Bệnh viện chỉ điều trị được triệu chứng như giữ nước, tránh gây rối loạn điện giải. Hiện nay, các bệnh nhân chưa thấy trở nặng so với ngày đầu nhưng triệu chứng vẫn chưa trở lại bình thường, phải theo dõi thêm.

Các gia đình trên mua con nưa từ một người quen với giá 1,5 triệu đồng và nhầm tưởng đó là con trăn. Sau khi ăn thịt và uống huyết thì 10 ngày sau, 11 người đều có triệu chứng nhiễm độc. Cách đây hơn 1 năm, cũng tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nội tạng và uống rượu pha tiết nưa khiến 8 người phải nhập viện, trong đó có 1 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi du lịch tại TP Vũng Tàu, 30 người bị ngộ độc thực phẩm
Đi du lịch tại TP Vũng Tàu, 30 người bị ngộ độc thực phẩm

Hầu hết các bệnh nhân đều nghi ngộ độc là do ăn gỏi ngó sen vì khi ăn món này nhiều người thấy bị nhũn và khá chua.

Đi du lịch tại TP Vũng Tàu, 30 người bị ngộ độc thực phẩm

Đi du lịch tại TP Vũng Tàu, 30 người bị ngộ độc thực phẩm

Hầu hết các bệnh nhân đều nghi ngộ độc là do ăn gỏi ngó sen vì khi ăn món này nhiều người thấy bị nhũn và khá chua.

Nguyên nhân vụ 12 học sinh ngộ độc ở Nam Định
Nguyên nhân vụ 12 học sinh ngộ độc ở Nam Định

VOV.VN -Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có thể 12 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm trước khi uống sữa Cô Gái Hà Lan.

Nguyên nhân vụ 12 học sinh ngộ độc ở Nam Định

Nguyên nhân vụ 12 học sinh ngộ độc ở Nam Định

VOV.VN -Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có thể 12 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm trước khi uống sữa Cô Gái Hà Lan.

Đình chỉ hoạt động bếp ăn liên quan 2 vụ công nhân ngộ độc
Đình chỉ hoạt động bếp ăn liên quan 2 vụ công nhân ngộ độc

Cơ quan chức năng đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với bếp ăn này kể từ ngày 13/6.

Đình chỉ hoạt động bếp ăn liên quan 2 vụ công nhân ngộ độc

Đình chỉ hoạt động bếp ăn liên quan 2 vụ công nhân ngộ độc

Cơ quan chức năng đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với bếp ăn này kể từ ngày 13/6.

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên
Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

VOV.VN -Trong 6 tháng, có hơn 2.000 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 24 người tử vong.

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

Gia tăng ngộ độc thực phẩm do vi nấm và độc tố tự nhiên

VOV.VN -Trong 6 tháng, có hơn 2.000 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 24 người tử vong.

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi
Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

VOV.VN -Số thức ăn trong lễ ăn hỏi này được cung cấp bởi một nhà hàng ở Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

VOV.VN -Số thức ăn trong lễ ăn hỏi này được cung cấp bởi một nhà hàng ở Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Kết luận ban đầu việc hơn 1.300 công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa
Kết luận ban đầu việc hơn 1.300 công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa

Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra nhận định ban đầu về vụ ngộ độc là Hội chứng nhiễm độc thần kinh chưa rõ nguyên nhân

Kết luận ban đầu việc hơn 1.300 công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa

Kết luận ban đầu việc hơn 1.300 công nhân ngộ độc ở Thanh Hóa

Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra nhận định ban đầu về vụ ngộ độc là Hội chứng nhiễm độc thần kinh chưa rõ nguyên nhân

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng
Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

VOV.VN -Các bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sơ cứu kịp thời và chuyển về Trung tâm Phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

Điện Biên: 7 người trong gia đình bị ngộ độc nấm rừng

VOV.VN -Các bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sơ cứu kịp thời và chuyển về Trung tâm Phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị.

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện
Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

VOV.VN -Vụ ngộ độc đã làm 38 người bị ngộ độc và hơn 24 người phải nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

Lai Châu: 6 người ngộ độc do ăn bọ xít đen đã xuất viện

VOV.VN -Vụ ngộ độc đã làm 38 người bị ngộ độc và hơn 24 người phải nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Hàng trăm công nhân nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cơm xong khoảng 30 phút sau thì một số công nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, thậm chí nhiều người bị ngất

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc
Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Thanh Hóa điều tra nguyên nhân 735 công nhân ngộ độc
Thanh Hóa điều tra nguyên nhân 735 công nhân ngộ độc

VOV.VN - Hiện phần lớn số người bị ngộ độc đã xuất viện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hóa điều tra nguyên nhân 735 công nhân ngộ độc

Thanh Hóa điều tra nguyên nhân 735 công nhân ngộ độc

VOV.VN - Hiện phần lớn số người bị ngộ độc đã xuất viện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc.

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người
Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

VOV.VN -UBND huyện Than Uyên xác nhận, đến nay có 29/38 người bị ngộ độc phải nhập viện và đang được theo dõi điều trị.

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

Lai Châu: Số ca ngộ độc do ăn bọ xít đen tăng lên 38 người

VOV.VN -UBND huyện Than Uyên xác nhận, đến nay có 29/38 người bị ngộ độc phải nhập viện và đang được theo dõi điều trị.

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ
Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

VOV.VN -Các chuyên viên y tế Trung tâm y tế 115 đã hướng dẫn cho ngư dân bị nạn uống nước gừng ấm, nghỉ ngơi để giải độc và lấy lại sức.

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

Hỗ trợ 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá ngừ

VOV.VN -Các chuyên viên y tế Trung tâm y tế 115 đã hướng dẫn cho ngư dân bị nạn uống nước gừng ấm, nghỉ ngơi để giải độc và lấy lại sức.