Bạc Liêu: Mưa lốc làm sập và tốc mái gần 100 căn nhà

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời, nhằm giúp dân ổn định cuộc sống.

Liên tiếp từ tối 26-27/4, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái gần 100 ngôi nhà dân. Trong đó, riêng địa bàn các huyện ven biển Đông Hải, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu làm sập đổ hơn 50 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ.

Phần lớn nhà bị sập và tốc mái là nhà xây dựng bán kiên cố, làm bằng cây, lá, nên khi gặp gió lớn dễ bị hư hỏng. Hơn nữa, Bạc Liêu mới bắt đầu vào mùa mưa, nên nhiều người dân chủ quan, không để ý đề phòng, gia cố, chằng néo lại nhà cửa, khi gặp phải thiên tai bất thường trở tay không kịp.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời, nhằm giúp dân ổn định cuộc sống. Trước mắt, địa phương phối hợp cơ quan đoàn thể bố trí, tạo chỗ ở tạm thời cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn; đối với những ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nhẹ nhanh chóng khắc phục, sửa chữa lại, để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Tỉnh Bạc Liêu cũng hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ đối với nhà bị sập và từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hộ đối với nhà bị tốc mái. Tỉnh cũng cử cán bộ xuống nắm lại thiệt hại về sản xuất, để có hướng hỗ trợ, giúp bà con có điều kiện sản xuất, sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên