Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 “lạm kê thuốc” nộp đơn xin từ chức

Người bác sĩ này đã chẩn đoán, điều trị bệnh nhân còn chủ quan, dựa vào kinh nghiệm để chẩn đoán lâm sàng là chính và đã thừa nhận thiếu sót.

 
 
 

Sau khi báo Tiền Phong ngày 16/1 đăng bài “Bác sĩ lạm kê, bệnh nhân khốn khổ” phản ánh bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhân dân 115 lạm dụng kê toa thuốc, chẩn bệnh không đúng cho bệnh nhân, Ban giám đốc bệnh viện này đã lập Tổ thanh tra và có công văn phản hồi.

ảnh minh họa
Trong báo cáo về kết quả kiểm tra, Giám đốc bệnh viện 115 thừa nhận những thông tin bài báo phản ảnh là đúng sự thật.

Cụ thể, bác sĩ Hải đã chẩn đoán, điều trị bệnh nhân còn chủ quan, dựa vào kinh nghiệm để chẩn đoán lâm sàng là chính. Đối với các trường hợp bệnh nhân nữ nhưng bác sĩ Hải chẩn đoán “bị tăng sản tuyến tiền liệt”, bác sĩ Hải thừa nhận do sơ suất đánh nhầm mã bệnh trên máy tính. “Ngoài ra bác sĩ Hải có thiếu sót trong việc kê 2 đơn thuốc cùng loại thuốc trong một ngày cho người bệnh”- công văn nêu rõ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115, việc kê thêm thuốc trợ gan và thuốc nâng cao thể trạng cho người bệnh là việc làm không đúng của bác sĩ Hải.

Tương tự, nhiều đơn thuốc khác bác sĩ Hải đã thiếu sót khi kê đơn mà không ghi chẩn đoán trong đơn thuốc. Thừa nhận những thiếu sót, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải đã nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Ban giám đốc và nộp đơn xin thôi phụ trách Khoa Khám bệnh kể từ 26/1./.


 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng danh nghĩa Hòa Hảo
Cần xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng danh nghĩa Hòa Hảo

Không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thế nhưng họ lại tự biến nơi ở của mình thành “tịnh thất” tu hành, giảng đạo... làm tổn hại đến thanh danh của Phật giáo Hòa Hảo và vi phạm pháp luật.

Cần xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng danh nghĩa Hòa Hảo

Cần xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng danh nghĩa Hòa Hảo

Không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thế nhưng họ lại tự biến nơi ở của mình thành “tịnh thất” tu hành, giảng đạo... làm tổn hại đến thanh danh của Phật giáo Hòa Hảo và vi phạm pháp luật.

Điều tra lại tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Vifon
Điều tra lại tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Vifon

VOV.VN -Hội đồng xét xử quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tối cao để điều tra và xét xử lại tội danh trên.

Điều tra lại tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Vifon

Điều tra lại tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Vifon

VOV.VN -Hội đồng xét xử quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tối cao để điều tra và xét xử lại tội danh trên.

Bắt giam 2 giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Bắt giam 2 giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định 2 đối tượng trên chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân

Bắt giam 2 giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Bắt giam 2 giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định 2 đối tượng trên chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân

13 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”
13 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Sau gần 4 năm, ngày 19/5, vụ án Lê Khắc, Giám đốc Lâm trường Thuần Mẫn, tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ mới đi đến hồi kết trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2.

13 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

13 năm tù giam cho tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Sau gần 4 năm, ngày 19/5, vụ án Lê Khắc, Giám đốc Lâm trường Thuần Mẫn, tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ mới đi đến hồi kết trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2.