Yên Bái:

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến do nắng nóng

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện đợt này chủ yếu liên quan đến bệnh tim mạch và hô hấp.

Liên tục hơn một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiệt độ ngoài trời giao động từ 32 đến 37 độ C, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người dân, nhất là đối với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, người già, trẻ nhỏ sức đề kháng kém. Điều này dẫn tới tình trạng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Yên Bái tăng đột biến so với thời điểm trước đầu mùa hè.

Bình quân mỗi ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận khoảng 400 đến 450 bệnh nhân đến khám, có ngày cao điểm lên đến 600 người và 120 người phải nhập viện điều trị.

Rất đông bênh nhân tại các phòng khám

Chị Vũ Thị Việt Hiến, mẹ bệnh nhi Nguyễn Diệu Thảo 4 tuổi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết: “Cháu nhà tôi bị sốt cao, khó thở, khi vào viện được chẩn đoán bị viêm phổi. Từ khi được điều trị đến nay cháu tiến triển tốt, không sốt nữa, thở bình thường. Tôi hy vọng với cách điều trị này cháu nhà tôi sẽ sớm được ra viện”.

Sau khi nhập viện các bệnh nhân chủ yếu được chẩn đoán bị cúm thông thường, viêm phổi, viên họng, viêm phế quản đối với trẻ nhỏ; người già chủ yếu là các bệnh liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp, hen, xương khớp… Một số khoa như Khoa nhi, Khoa nội AB, Khoa Hồi sức – Tích cực nhiều lúc rơi vào tình trạng quá tải.

Bác sỹ Nông Văn Hách, trưởng Khoa nội AB cho biết: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề phục vụ, vì bệnh nhân rất đông so với những ngày thông thường. Trong khi đó cơ sở vật chất của Khoa chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người bệnh, chẳng hạn như điều hoà, quạt gió thoáng mát vẫn chưa đủ”.

Trưởng Khoa nội AB thăm khám cho bệnh nhân

Hiên tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang tiếp nhận và điều trị 540 bệnh nhân trên 500 gường bệnh, bệnh viện hoạt động trên 100% công suất. Dự báo tình hình bệnh nhân nhập viện sẽ tiếp tục tăng nếu thời tiết nắng nóng như hiện nay. Để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép, nằm ngoài hành lang, Bệnh viện đã kê thêm gường và tăng cường tối đa số cán bộ, y bác sỹ cho chữa trị, chăm sóc bệnh nhân.

Bác sỹ Cao Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết: “Các phòng khám đã được bổ sung thêm ghế, lắp thêm các quạt, điều hoà, điều thêm các bác sỹ ở các khoa ra tăng cường để người bệnh đỡ phải chờ đợi lâu. Khi vào Khoa điều trị, chúng tôi đầu tư mua thêm, kê thêm giường để bệnh nhân không phải nằm ghép. Và đặc biệt những Khoa trọng điểm như Khoa cấp cứu, Khoa Hồi sức – tích cực, Khoa nhi, Khoa nội tổng hợp AB tăng cường thêm bác sỹ, điều dưỡng ở những khoa ít bệnh nhân sang…’./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng
Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới.

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới.

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng
Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C
Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN -Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN -Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi trên 39 độ C
Nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Tại Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng tiếp tục duy trì, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN - Tại Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trong những ngày tới
Nắng nóng tiếp tục duy trì trong những ngày tới

VOV.VN -Hôm nay (19/5), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trong những ngày tới

Nắng nóng tiếp tục duy trì trong những ngày tới

VOV.VN -Hôm nay (19/5), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc
Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ.

Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc

Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ.