Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...


Theo tin từ UBND TP Hà Nội, tối 3/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương các lực lượng kịp thời triển khai các phương án dập tắt đám cháy, đồng thời chỉ đạo Công an TP và lực lượng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến khoảng 18g ngày 3/6, vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, đối diện với Bệnh viện Quân y 108, đã được dập tắt.

Trong nỗ lực khống chế ngọn lửa, đã có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói từ đám cháy. 3 nhân viên của cây xăng bị lửa táp vào tay và mặt cũng được đưa đi cấp cứu.

Sau vụ cháy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, tới đây, Sở này sẽ kiến nghị rà soát lại tất cả các cây xăng trên địa bàn thành phố về an toàn cháy nổ.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nghi khẳng định: Đây là vụ cháy xăng dầu với khối lượng lớn. Tính cả xăng dưới hầm và trong xe téc là 100 khối xăng. Vì vậy, công tác cứu chữa là rất khó khăn.

Theo Thiếu tướng Nghi, các trang thiết bị được sử dụng để dập vụ cháy đã là tốt nhất nhưng vì khối lượng xăng lớn nên không thể dập tắt ngay.

"Chúng tôi đã dùng các biện pháp và phương tiện tốt nhất có thể đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng khác để tập trung cứu chữa”- Thiếu tướng Nghi nói.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Nguyễn Đức Nghi (đội mũ) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo chữa cháy. (ảnh: Dân Trí)



Thiếu tướng Nghi nhận định: Việc không để khối lượng xăng này phát nổ là rất đáng mừng.

Trong vụ cháy này có một số cán bộ chiến sỹ bị bỏng mức độ khác nhau, hiện đã đưa vào viện.

Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng xác nhận ban đầu có 6 người bị bỏng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Saint Paul.

Nguyên nhân vụ việc đang được Sở mời Viện Kiểm sát quân sự cùng phối hợp để điều tra làm rõ.

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng hơn 500 cây xăng. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hiện đã báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Công thương tiến hành rà soát lại xem nơi nào đáp ứng được yêu cầu về luật Phòng cháy chữa cháy, nơi nào không.

Bên cạnh đó, đại diện Sở này cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo để phòng ngừa trường hợp đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế
Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

(VOV) - Đến 18h10, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại...

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

Cháy tại cây xăng cơ bản được khống chế

(VOV) - Đến 18h10, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại...

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) -Đến 16h50 ngày 6/3, vụ cháy tại cây xăng quận đội tại đường Trần Hưng Đạo, đối diện cổng Bệnh viện 108 cơ bản được khống chế.

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Hiện trường sau vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) -Đến 16h50 ngày 6/3, vụ cháy tại cây xăng quận đội tại đường Trần Hưng Đạo, đối diện cổng Bệnh viện 108 cơ bản được khống chế.

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng
Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

(VOV) -Đến thời điểm 17h30 ngày 3/6, hiện trường vụ cháy cây xăng gần Viện 108 (Hà Nội) vẫn được các lực lượng chức năng phong toả.

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng

(VOV) -Đến thời điểm 17h30 ngày 3/6, hiện trường vụ cháy cây xăng gần Viện 108 (Hà Nội) vẫn được các lực lượng chức năng phong toả.

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Hiện có 2 căn nhà và gần chục xe máy bị thiêu rụi....

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Hình ảnh: Cháy dữ dội tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Hiện có 2 căn nhà và gần chục xe máy bị thiêu rụi....