Bọ cánh cứng đổ bộ hàng loạt vào nhà dân

VOV.VN -Loại bọ này không cắn, nhưng có mùi hôi rất khó chịu, lại xuất hiện vào ban đêm nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Khoảng gần 1 tuần nay, tại nhà bà Dương Thị Quê (thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, Phú Yên) xuất hiện rất nhiều bọ cánh cứng.

Loại bọ này có hình thù giống con bọ hung nhưng kích thước chỉ bằng ½ hạt đậu xanh. Bọ cánh cứng xuất hiện chủ yếu vào ban đêm khi trời dịu mát.

Theo bà Dương Thị Quê, bọ từ các khe nứt trong tường nhà, từ trần nhà bò và rơi xuống đầy giường, chiếu.

Bà Quê thu gom cả thau bọ cánh cứng nghi bọ đậu đen mỗi sáng (Ảnh: Người Lao động)

Mặc dù loại bọ này không cắn, nhưng có mùi hôi rất khó chịu, lại xuất hiện vào ban đêm nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Anh Nguyễn Ngọc Nghĩa, con trai bà Quê cho biết đã dùng thuốc tẩm mùng, thuốc cỏ cháy phun nhưng không diệt được.

Bọ vẫn sinh sôi nảy nở rất nhanh. Điều lạ là bọ chỉ xuất hiện tại nhà bà Quê, còn những nhà xung quanh không thấy xuất hiện.

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh cho biết, đây là loài bọ đậu đen, chưa thấy gây hại cho cây trồng.

Bọ chỉ xuất hiện trong nhà nên trách nhiệm xử lý thuộc về Trung tâm y tế huyện.

Trạm bảo vệ thực vật huyện cũng đã khuyến cáo gia đình không tự phát dùng các loại thuốc hóa học để phun, đồng thời tư vấn cho gia đinh mua thuốc theo chỉ định về phun thử nghiệm.

Bọ cánh cứng xuất hiện dày đặc tại nhà bà Quê đã gần 1 tuần nay, song đến sáng 9/6,  lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh cho biết chưa có thông tin về sự việc này.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng xử lý thì gia đình bà Quê vẫn rất lo lắng và bất an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bọ cánh cứng toát mùi hôi làm dân điêu đứng
Bọ cánh cứng toát mùi hôi làm dân điêu đứng

Vào ban đêm, bọ tràn ra lúc nhúc từ các khe nứt, đen kịt cả nền nhà. Phun thuốc, bọ không chết mà còn sinh sôi.

Bọ cánh cứng toát mùi hôi làm dân điêu đứng

Bọ cánh cứng toát mùi hôi làm dân điêu đứng

Vào ban đêm, bọ tràn ra lúc nhúc từ các khe nứt, đen kịt cả nền nhà. Phun thuốc, bọ không chết mà còn sinh sôi.

Bến Tre: Dừa bị bọ cánh cứng gây hại
Bến Tre: Dừa bị bọ cánh cứng gây hại

Toàn tỉnh hiện có 7.044 ha dừa bị bọ cánh cứng gây hại, tỉ lệ từ 10– 35% ở 54/164 xã, phường

Bến Tre: Dừa bị bọ cánh cứng gây hại

Bến Tre: Dừa bị bọ cánh cứng gây hại

Toàn tỉnh hiện có 7.044 ha dừa bị bọ cánh cứng gây hại, tỉ lệ từ 10– 35% ở 54/164 xã, phường