Các địa phương trang trọng nghi lễ Phật đản

VOV.VN - Phần nghi lễ truyền thống được bắt đầu bằng lễ dâng hoa đăng lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sáng 1/6, (nhằm ngày 15/4 năm Ất Mùi), tại chùa Từ Đàm Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559.

Cử hành Đại lễ Phật đản PL 2559 tại tổ đình Từ Đàm Huế

Phần nghi lễ truyền thống được bắt đầu bằng lễ dâng hoa đăng lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; tiếp đến là múa dâng hoa cúng dường, và nghi thức tụng niệm để tưởng niệm ngày đản sanh của đức Phật...  

Cử hành Đại lễ Phật đản PL 2559 tại tổ đình Từ Đàm Huế
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đọc diễn văn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Tăng Ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an: “Ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Phật là sự xuất hiện ánh sáng chân lý của sự giác ngộ và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của một nền văn hóa trọn vẹn nhân bản, hòa bình và phúc lạc. Cho nên đến ngày Phật đản thì tất cả tăng ni Phật tử đều nhất tâm hồi hướng cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp tường tồn, chúng sanh an lạc”.

Tại Kiên Giang , Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản 2015- Phật lịch 2559 với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử và  người  dân trong tỉnh. 

Tại buổi Lễ, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản 2015- Phật lịch 2559 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, Cư sĩ, phật tử Việt Nam ở trong và  ngoài  nước; đồng thời kêu gọi các tăng ni, phật tử và nhân dân trong tỉnh tận tâm hơn nữa trong việc chăm lo cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng;các cơ sở tự viện trong cả nước nên tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tu mùa hè; đồng thời tạo không gian văn hóa lành mạnh cho các cháu sinh hoạt những ngày hè bổ ích; cùng chung tay góp sức ủng hộ nạn nhân động đất tại Nepal.

Dịp này cũng diễn ra nhiều nghi lễ như: niệm Phật, cúng dường Đại lễ Phật đản; đánh trống bát nhã rước lễ đản sanh, dâng hoa cúng dường Phật đản, thả chim bồ câu và bong bóng cầu hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang trọng và thành kính
TP HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang trọng và thành kính

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử dự lễ.

TP HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang trọng và thành kính

TP HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang trọng và thành kính

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử dự lễ.