Các tỉnh ĐBSCL ứng phó với triều cường

VOV.VN -Trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên.

Theo trung tâm Khí tượng Thủy văn  Trung ương, do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến mực nước đỉnh triều tại các sông rạch  ở các tỉnh Nam bộ dâng cao. Dự báo  mực nước ngày 20 và 21/10, cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,0m (ở mức  báo động 2; tại Châu Đốc ở mức 3,65m , trên mức báo động 2 là  0,15m).  Tại TP. Cần Thơ do tác động của nước  lũ làm mực nước  trên sông Hậu có khả năng lên mức từ  2 ,15 m đến – 2,2m trên mức báo động III từ 0,25 – 0,3 m và  đang đe dọa đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.  

Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết,  UBND TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn đi  kiểm tra các đê, kè xung yếu đang bị đe dọa bởi lũ đầu nguồn và triều cường tại cồn Ấu (quận Cái Răng), Cồn Khương, Cồn Sơn (quận Bình Thủy) và cồn Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Triều cường gây ngập ở Cần Thơ (Ảnh: Radio Vietnam)

Theo ghi nhận của phóng viên. hiện 5 km đê có cao trình 2,5m tại cồn Sơn  được gia cố vững chắc,  đảm bảo cho 85 hộ gia đình sinh sống trong mùa mưa lũ này. Ông Bùi Xuân Định, Trạm trưởng Trạm thủy lợi quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ cho biết, mặc dù đê bao đã được xây dựng vững chắc,  nhưng lực lượng  vẫn luôn túc trực tại các điểm, các chốt để xác định mực nước cũng như dòng chảy trên các con sông để có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống vỡ đê..

Quận đã thành lập 2 tổ thường trực trong những ngày nước triều lớn. Một tổ bên cồn Khương gồm 5 người cộng với UBND là 7 người lúc nào cũng có mặt. Tổ thứ 2 bên cồn Sơn là 11 người phải thường xuyên 24/24 làm công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát đê bao, trực mực nước, kiểm tra xem có chỗ nào hỏng hóc hoặc lỗ mọi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết, qua kiểm tra  tình hình phòng chống triều cường tại các cồn trên sông Hậu cho thấy, tại các điểm xung yếu ở các cồn Khương, cồn Sơn, cồn cái Khế đã  được gia cố ,  thân đê  kè vững chắc  có khả năng  chống chịu  đợt triều cường hiện nay.

Như cồn Ấu thì mực nước sáng nay còn cách mặt đê trên dưới một thước tương đối vững và dọc tuyến từ cồn Cái Khế, cồn Khương, cồn Sơn của Bình Thủy và Ninh Kiều thì mực nước còn cách mặt đê trên một thước. Do đó tình hình chịu đựng lũ triều năm nay tương đối tốt. Do đó, các địa phương phải luôn luôn trong tinh thần ứng phó để chúng ta bảo vệ tài sản, đảm bảo sinh hoạt của người dân cũng như các khu vực sản xuất.

Cùng với hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy, công tác chuẩn bị ứng phó với đợt đỉnh triều sắp tới ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố/  đang được  các địa phương ở thành phố Cần Thơ thực hiện khẩn trương. 

Tại huyện Phong Điền, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã dự phòng 3.500 bao cát chuẩn bị tại các khu vực xung yếu để sẵn sàng gia cố khi  nước tràn  bờ.

 Còn tại tỉnh  Trà Vinh,  địa bàn Cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè nơi thường  bị sạt lở do nước  lũ   hàng năm trên tuyến sông Hậu,    năm nay người dân và chính quyền địa phương cũng an tâm  trong  mùa mưa lũ.   Cùng với nguồn kinh phí của nhà nước hơn 2 tỷ đồng  và người dân  đóng góp hơn 120 triệu đồng,  đến nay địa phương đã  xây dựng tuyến đê bao khép kín có chiều dài hơn 3 ngàn 200 m tại khu vực ấp An Lộc;  gia cố gần 1.500 mét  đoạn đê bao có nguy cơ bị sạt lở, góp phần bảo vệ an toàn cho hơn 120 ha vườn cây ăn trái và hơn  100 hộ dân sinh sống.
Ông Nguyên Văn Cảnh – hộ sống tại vùng xung yếu nhất của xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè nói: “Trước đây, khi nhà nước chưa làm đê bao người dân chúng tôi khổ lắm, ngủ không được; bờ tràn, lớp nào bị vỡ. Nay nhà nước cái đê này nhân dân chúng tôi rất khỏe, chỉ lo sản xuất thôi, không còn lo lắng bờ bọng, nước nôi nữa.”

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,15m, trên báo động 2 là  0,15m, thấp hơn đỉnh lũ đầu tháng 10 là 0,2m; tại Châu Đốc lên mức 3,8m, dưới báo động 3:  là 0,2m, tương đương với đỉnh lũ đầu tháng 10. 
 Tại các trạm chính vùng cuối nguồn nước còn tiếp tục lên chậm trong 1 - 2 ngày tới và dao động trên báo động 3 từ 0,1 - 0,4m; sau đó xuống dần theo triều. Do vậy, các địa phương cần tăng cường công tác trực 24/24,  tập trung gia cố đê bao, chuẩn bị máy bơm tát sẳn sàng ứng phó để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân  khi  có sạt lở xảy ra./.

                                                                                                      
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa, lốc xoáy, triều cường làm thiệt hại hơn 10 căn nhà
Mưa, lốc xoáy, triều cường làm thiệt hại hơn 10 căn nhà

(VOV) - UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình thiệt hại 1 triệu đồng.

Mưa, lốc xoáy, triều cường làm thiệt hại hơn 10 căn nhà

Mưa, lốc xoáy, triều cường làm thiệt hại hơn 10 căn nhà

(VOV) - UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình thiệt hại 1 triệu đồng.

Phú Yên: Triều cường uy hiếp, người dân khốn đốn
Phú Yên: Triều cường uy hiếp, người dân khốn đốn

(VOV) - Triều cường lớn xâm thực mạnh làm 3 nhà dân bị sóng đánh sập hoàn toàn, hơn 40 ngôi nhà khác trong tình trạng nguy hiểm.

Phú Yên: Triều cường uy hiếp, người dân khốn đốn

Phú Yên: Triều cường uy hiếp, người dân khốn đốn

(VOV) - Triều cường lớn xâm thực mạnh làm 3 nhà dân bị sóng đánh sập hoàn toàn, hơn 40 ngôi nhà khác trong tình trạng nguy hiểm.

Xây dựng 4 công trình đê bao chống sạt lở, triều cường
Xây dựng 4 công trình đê bao chống sạt lở, triều cường

(VOV) - 4 dự án được đưa vào diện cấp bách với tổng vốn đầu tư khoảng 357 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Xây dựng 4 công trình đê bao chống sạt lở, triều cường

Xây dựng 4 công trình đê bao chống sạt lở, triều cường

(VOV) - 4 dự án được đưa vào diện cấp bách với tổng vốn đầu tư khoảng 357 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ.

TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới xấp xỉ báo động 3
TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới xấp xỉ báo động 3

VOV.VN - Chiều 4/10, TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới kéo dài đến ngày 8/10 với đỉnh triều dự báo sẽ xấp xỉ báo động 3.

TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới xấp xỉ báo động 3

TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới xấp xỉ báo động 3

VOV.VN - Chiều 4/10, TP HCM xuất hiện đợt triều cường mới kéo dài đến ngày 8/10 với đỉnh triều dự báo sẽ xấp xỉ báo động 3.

An Giang: Triều cường dâng cao, đường biến thành sông
An Giang: Triều cường dâng cao, đường biến thành sông

VOV.VN -Nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập sâu. Các tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước. 

An Giang: Triều cường dâng cao, đường biến thành sông

An Giang: Triều cường dâng cao, đường biến thành sông

VOV.VN -Nhiều phương tiện bị chết máy do nước ngập sâu. Các tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước. 

Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ chìm trong nước do triều cường
Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ chìm trong nước do triều cường

VOV.VN -Có chỗ mực nước dâng cao gần 0,5m khiến giao thông ùn tắc, sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ chìm trong nước do triều cường

Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ chìm trong nước do triều cường

VOV.VN -Có chỗ mực nước dâng cao gần 0,5m khiến giao thông ùn tắc, sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.