Các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ

(VOV) -Các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

** Liên tục trong hai ngày qua, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kéo dài làm ông Hoàng Văn Nhậm, ở thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm bị lũ cuốn trôi khi đi làm đồng về.

Mưa lũ cũng làm hơn 60ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 4 cây cầu gỗ bị cuốn trôi… Các xã bị ảnh hưởng nặng là Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can…

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do mưa lũ (Ảnh: Thanh Thủy)

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ là dân quân tự vệ, đoàn thanh niên… đến giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời huy động lực lượng quân đội, công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn. Sáng nay (9/7), thi thể ông Hoàng Văn Nhậm đã được tìm thấy.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình cho biết: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời, cùng với các ban ngành đoàn thể, bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đối với những diện tích lúa và hoa màu bị trôi, vùi lấp, ngập úng cục, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống hướng dẫn bà con khẩn trương trồng cấy lại cho kịp thời vụ trong năm nay. 

** Còn tại Hà Giang, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ ống, lũ quét và làm sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ thường trực và 250 chiến sỹ dân quân tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết: “Thời gian tới, lực lượng vũ trang Hà Giang phải thường xuyên nắm chắc tình hình mưa lũ ở các địa phương và có kế hoạch chủ động phối hợp với nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương để khắc phục kịp thời, nhất là cứu trợ, cứu nạn đối với gia đình và  nạn nhân khi bị lũ quét xảy ra và cố gắng bảo đảm giao thông suốt, không để ách tắc kéo dài”.

** Với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 30.000m3, vị trí thi công khó khăn, việc khắc phục sạt lở tại km 46 + 500, quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có thể kéo dài hết tháng 7.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và các phương tiện qua lại trên tuyến, đồng thời vừa thi công hót sụt khối lượng đất đá còn lại trên nền mặt đường, Sở Giao thông - vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị thi công dừng xe theo giờ.

Thời gian dừng xe từ 9h đến 11h; chiều từ 14h đến 17h và 22h đến 4h sáng. Để giảm lưu lượng xe qua vị trí sạt lở, các phương tiện xe máy, xe ô tô con từ 16 chỗ ngồi chở xuống đi theo tuyến thị xã Lai Châu- Đông Pao- thị trấn Tam Đường và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Bao giờ hết cảnh mưa lũ là sạt lở, ách tắc?
Lai Châu: Bao giờ hết cảnh mưa lũ là sạt lở, ách tắc?

(VOV) -Đảm bảo giao thông mùa mưa lũ ở Lai Châu vốn đã khó do yếu tố địa hình, địa chất, lại bí về vốn.

Lai Châu: Bao giờ hết cảnh mưa lũ là sạt lở, ách tắc?

Lai Châu: Bao giờ hết cảnh mưa lũ là sạt lở, ách tắc?

(VOV) -Đảm bảo giao thông mùa mưa lũ ở Lai Châu vốn đã khó do yếu tố địa hình, địa chất, lại bí về vốn.

Hà Giang, Bắc Kạn khắc phục hậu quả mưa lũ
Hà Giang, Bắc Kạn khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOV) - Hai tỉnh đang huy động mọi nguồn lực khẩn trương giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hà Giang, Bắc Kạn khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Giang, Bắc Kạn khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOV) - Hai tỉnh đang huy động mọi nguồn lực khẩn trương giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đã có 5 người chết do mưa lũ
Đã có 5 người chết do mưa lũ

(VOV) -Một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Đã có 5 người chết do mưa lũ

Đã có 5 người chết do mưa lũ

(VOV) -Một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản.