Cần Thơ: Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” làm cầu nối “giữ lửa” hôn nhân

VOV.VN - Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc” là một trong những mô hình nổi bật của Hội LHPN thành phố Cần Thơ. CLB còn là sân chơi bổ ích để thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong quan hệ hôn nhân, nuôi dạy con cái, các vấn đề thời sự cần quan tâm, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, CLB “Gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã nhận được nhiều giấy khen, trở thành CLB điểm được nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn học tập, nhân rộng. 

Có mặt tại Nhà văn hóa Khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều vào giờ sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN phường, các cô, các chị đang trao đổi về chủ đề bảo vệ môi trường và cách tuyên truyền thực hiện khuyến cáo 5K. Được biết, CLB thành lập từ năm 2016 với 15 thành viên. Sau nhiều năm, số thành viên đã tăng lên 40. CLB thường sinh hoạt theo quý, nhưng khi có chủ đề hay cũng tổ chức theo tháng, để báo cáo tình hình đã thực hiện được trong quý vừa qua và bàn phương hướng hoạt động tiếp theo cho phù hợp với mục tiêu CLB.

Trong quá trình hoạt động, Ban Chủ nhiệm và thành viên nòng cốt CLB thường xuyên trao đổi chủ đề giáo dục con cháu về các đức tính như: biết kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết yêu lao động, tự làm ra của cải nuôi sống bản thân, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Đồng thời, cũng chú trọng tuyên truyền đến thành viên việc chấp hành tốt luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, mà người gánh chịu là phụ nữ và trẻ em.

Là thành viên tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập, cô Lê Thị Lan (68 tuổi), ở số nhà 117/8A đường 3/2, phường Hưng Lợi chia sẻ: Ngoài tuyên truyền những vấn đề liên quan đến pháp luật, bình đẳng giới, CLB còn là nơi để các thành viên từ 18 tuổi trở lên chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con, sống yêu thương, có trách nhiệm với gia đình hơn. Điển hình như gia đình cô Lan sống chung 3 thế hệ, nhiều khi cũng mâu thuẫn giữa kiểu sống xưa và kiểu sống hiện đại, nhưng nhờ những buổi nói chuyện trong CLB, bản thân cô biết cách dung hòa, cảm thông hơn, từ đó mang lại không khí thoải mái cho gia đình. 

Cô Lê Thị Lan chia sẻ thêm: "Những cái tôi hiểu biết về người phụ nữ thì tôi trao đổi với đàn em nhỏ dưới để mà rút kinh nghiệm, gia đình hạnh phúc chính là do mình. Khi tham gia CLB này, tôi cảm thấy rất phấn khởi trong công việc của người phụ nữ, thành ra tôi ước mong sao có được nhiều sức khỏe để tham gia mãi mãi, đóng góp cho phụ nữ ngày càng đi lên, nhiều gia đình được hạnh phúc".

Không chỉ tuyên truyền giữa các thành viên trong CLB, Ban chủ nhiệm và một số thành viên chủ chốt còn tổ chức đoàn đến nhà, gặp gỡ các cặp vợ chồng mới kết hôn ở khắp địa bàn, để tuyên truyền về ý nghĩa của việc kế hoạch hóa gia đình, giãn khoảng cách phù hợp giữa các lần sinh để chăm sóc con tốt hơn. Cách tuyên truyền, vận động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, đã giúp nhiều cặp vợ chồng ý thức hơn về gánh nặng sinh nhiều con và ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch để xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Cô Dương Thị Thạnh, tham gia CLB từ năm 2018 cho biết: "Từ khi tham gia CLB, tôi thấy nơi mình ở mấy chị em gắn kết, gần gũi với nhau, có gì là chạy lại nhà nhau trao đổi. Trong chỗ tôi ở không có chuyện bạo hành trong gia đình, cha mẹ và con cái cũng không đối xử tệ với nhau. Khi đến CLB có nhiều điều tốt, tạo điều kiện cho chị em tham gia được gần gũi với nhau, chị em hiểu biết được vấn đề về xã hội, chăm sóc sức khỏe gia đình và rất là nhiều việc, thành ra nên nhân rộng mô hình này".

Theo cô Trương Thị Nguyệt Hồng, Chủ nhiệm CLB “Gia đình hạnh phúc” của chi hội phụ nữ khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hầu hết các thành viên trong CLB tại phường đều hiểu rõ gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có đầm ấm, hạnh phúc thì xã hội mới bền vững yên vui, nên tới kỳ sinh hoạt, ai cũng chủ động đề ra cách giải quyết các mâu thuẫn thường phát sinh trong hôn nhân, từ đó mọi người thảo luận, tìm cách tốt nhất để áp dụng vào thực tiễn. 

Trước đây, các chị em còn ngại nói đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chuyện nhà lục đục…, nhưng giờ thì thoải mái chia sẻ: "Mình hướng dẫn chị em nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo cho gia đình, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Những chị em nhận thấy sau khi đi sinh hoạt về cải thiện đời sống, mấy ông chồng cũng có sự đồng tình, bằng lòng cho chị em đi sinh hoạt. Tôi mong muốn CLB phát triển mạnh hơn nữa, vì bây giờ thành viên mới chỉ là phụ nữ, tới đây sẽ huy động thêm các ông chồng vào. Tham gia CLB có vợ có chồng, cùng nhau chia sẻ, thực hiện tốt việc xây dựng gia đình hạnh phúc".

Là đơn vị được quận Ninh Kiều chọn làm điểm ra mắt mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”, nhiều năm qua, thành viên CLB của phường Hưng Lợi đã phát huy tốt vai trò hòa giải cơ sở, hàn gắn một số trường hợp có nguy cơ đổ vỡ vì rượu chè, sự vô tâm, bạo lực, thiếu trách nhiệm trong quan hệ vợ chồng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều cho biết, hiện quận có 586 thành viên thanh gia mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc” của 11/11 phường. Các CLB đang ngày càng phát huy vai trò xây dựng gia đình theo tiêu chí tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở để quận tiếp tục nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn: "Với mong muốn của chúng tôi là chia sẻ kinh nghiệm và góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Hội LHPN quận Ninh Kiều chúng tôi đã chỉ đạo cho 11/11 phường đều phải xây dựng mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”. Đối với quận thì có 71 chi hội, trong nhiệm kỳ tới này, chúng tôi sẽ nhân rộng, mỗi một chi hội đều phải xây dựng mô hình hữu ích này".

Với thành tích hoạt động sôi nổi, hiệu quả, CLB “Gia đình hạnh phúc” phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã nhận được Giấy khen của Hội LHPN thành phố Cần Thơ năm 2019. Điều đó càng khẳng định, CLB “Gia đình hạnh phúc” đã thực sự trở thành cầu nối để các gia đình chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về các vấn đề vợ chồng, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, góp phần “giữ lửa” hạnh phúc hôn nhân bền lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ lâu của phụ nữ Ấn Độ
Bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ lâu của phụ nữ Ấn Độ

VOV.VN - Phụ nữ Ấn Độ rất coi trọng vẻ đẹp tự nhiên. Vì vậy, họ không muốn can thiệp các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ trên cơ thể của mình.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ lâu của phụ nữ Ấn Độ

Bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ lâu của phụ nữ Ấn Độ

VOV.VN - Phụ nữ Ấn Độ rất coi trọng vẻ đẹp tự nhiên. Vì vậy, họ không muốn can thiệp các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ trên cơ thể của mình.

Thơm nồng hương cốm Hà Nội
Thơm nồng hương cốm Hà Nội

VOV.VN - “Ai mua cốm nào”, những cô gái nghiêng mình gánh đôi quang trên vai quẩy nhịp nhàng theo từng bước chân. Chỉ cần nhìn cặp thúng đậy vỉ buồm phủ lá sen và vài sợi rơm xanh buộc trên quang gánh là ai cũng hiểu mùa cốm non đã về.

Thơm nồng hương cốm Hà Nội

Thơm nồng hương cốm Hà Nội

VOV.VN - “Ai mua cốm nào”, những cô gái nghiêng mình gánh đôi quang trên vai quẩy nhịp nhàng theo từng bước chân. Chỉ cần nhìn cặp thúng đậy vỉ buồm phủ lá sen và vài sợi rơm xanh buộc trên quang gánh là ai cũng hiểu mùa cốm non đã về.

Những điều lạ lùng thú vị ở Nhật Bản
Những điều lạ lùng thú vị ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là một đất nước với nhiều điều thú vị mà người yêu du lịch nhất định muốn ghé thăm một lần.

Những điều lạ lùng thú vị ở Nhật Bản

Những điều lạ lùng thú vị ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là một đất nước với nhiều điều thú vị mà người yêu du lịch nhất định muốn ghé thăm một lần.

10 điều cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình
10 điều cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình

VOV.VN - Ngoài trau dồi nhiều kỹ năng và làm việc chăm chỉ, bạn cũng cần phải từ bỏ một số điều được xem là trở ngại dưới đây để thành công.

10 điều cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình

10 điều cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình

VOV.VN - Ngoài trau dồi nhiều kỹ năng và làm việc chăm chỉ, bạn cũng cần phải từ bỏ một số điều được xem là trở ngại dưới đây để thành công.