Cao Bằng, Hà Giang đề phòng lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Tại Cao Bằng, Hà Giang đã có mưa trên diện rộng, rất dễ xảy ra sạt lở đất. Hiện các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, các tỉnh miền núi phía bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… được dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to gây lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động phòng tránh, các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp.

Sáng nay (11/11), tại tỉnh Cao Bằng đã có mưa trên diện rộng, một số nơi lượng mưa đo được phổ biến từ 30 mm - 50 mm. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng kiểm tra, cập nhập diễn biến thông tin thời tiết để triển khai ngay phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời cắm biển báo tại các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở đất và lũ quét tránh thiệt hại có thể xảy ra…

Lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, cắm biển báo tại khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở đất (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết: “Tại Cao Bằng, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất. Những vùng đã được xác định là có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trong kế hoạch xây dựng từ đầu mùa mưa lũ thì các huyện, các địa phương cũng đã xây dựng phương án. Riêng chỉ đạo của tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai một cách quyết liệt các biện pháp. Nếu những vùng nguy cơ lũ quét phải theo dõi và chủ động sơ tán nếu cần, tổ chức trực 24/24, lực lượng hỗ trợ sơ tán, di chuyển ứng phó chủ yếu là phát huy lực lượng tại chỗ”.

Tại Hà Giang, sáng nay thời tiết bắt đầu âm u, một số nơi đã có mưa nhỏ, dự báo chiều tối nay sẽ có mưa to rất dễ xảy ra sạt lở đất. Đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra do mưa lớn và lũ quét, tỉnh Hà Giang lên phương án huy động mọi nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân sống ở ven sông, suối, sườn núi đề phòng mưa lớn nhất là lũ ống, lũ quét có thể xảy ra vào ban đêm.

Ông Phạm Bá Khoát, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho hay: “Tỉnh đã họp trực tuyến với tất cả các huyện và thông báo cho các huyện biết tình hình bão và hoàn lưu bão số 14 sẽ vào tỉnh Hà Giang. Các huyện đã chủ động lực lượng công an, bộ đội… trực suốt ngày đêm. Tất cả những huyện có nguy cơ sạt lở đất cao gồm: huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc… huyện đã chủ động cử tất cả cán bộ xuống các xã và có phương án di dời nếu có mưa to, để tránh trường hợp xảy ra chết người và tổn thất tài sản của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14
13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

13 người chết, 81 người bị thương do bão số 14

VOV.VN -Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão
Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

VOV.VN -Mưa lớn những ngày qua làm vỡ một đoạn đê dài 200m tại sông Gò Chàm (Bình Định), uy hiếp nhiều hộ dân trong khu vực này.

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

Bình Định: Sạt lở, giao thông bị chia cắt sau bão

VOV.VN -Mưa lớn những ngày qua làm vỡ một đoạn đê dài 200m tại sông Gò Chàm (Bình Định), uy hiếp nhiều hộ dân trong khu vực này.

Rút kinh nghiệm từ việc sơ tán dân tránh bão số 14
Rút kinh nghiệm từ việc sơ tán dân tránh bão số 14

VOV.VN - Theo PTT Nguyễn Xuân Phúc, đây được xem là cuộc tập duyệt qui mô lớn về công tác sơ tán dân, đối phó với các đợt bão lũ sau này.

Rút kinh nghiệm từ việc sơ tán dân tránh bão số 14

Rút kinh nghiệm từ việc sơ tán dân tránh bão số 14

VOV.VN - Theo PTT Nguyễn Xuân Phúc, đây được xem là cuộc tập duyệt qui mô lớn về công tác sơ tán dân, đối phó với các đợt bão lũ sau này.

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp
Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

Bão số 14 di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hà Nội không bị ngập úng do bão số 14
Hà Nội không bị ngập úng do bão số 14

VOV.VN -Hiện các xí nghiệp thoát nước tiếp tục bố trí công nhân ứng trực, chuẩn bị trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố

Hà Nội không bị ngập úng do bão số 14

Hà Nội không bị ngập úng do bão số 14

VOV.VN -Hiện các xí nghiệp thoát nước tiếp tục bố trí công nhân ứng trực, chuẩn bị trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan
Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

VOV.VN -Các trường học từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, các tỉnh đồng bằng, miền núi, Bắc Bộ khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão.

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

Các trường học chủ động đối phó với bão Haiyan

VOV.VN -Các trường học từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, các tỉnh đồng bằng, miền núi, Bắc Bộ khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão.