Chỉ gần 8% số người bị ghi hình chịu nộp phạt

Trong 9 tháng đầu năm 2008, chưa tới 8% (18.087/244.835) trường hợp bị ghi hình khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ chịu nộp phạt khi có thông báo

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp giữa Ban Văn hoá – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (PC26) Công an thành phố ngày 23/10.

Theo PC26, còn nhiều khó khăn liên quan tới việc xử lý vi phạm thông qua hình ảnh như: thiếu chế tài, chỉ những người dân thành phố, có địa chỉ và nơi ở thống nhất theo đăng ký xe máy mới có thể tìm và xử lý được. Ngoài ra, tình trạng không sang tên đổi chủ xe cơ giới khi mua bán, cho tặng và người nhập cư dùng biển số tại các tỉnh thì không thể tìm ra chủ xe hay người điều khiển.

Cũng theo PC26, có 156 vụ để đất cát rơi vãi bị xử lý trong 9 tháng đầu năm nay, chỉ chiếm 0,01% số vụ vi phạm Luật giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên