Cơ bản khống chế được gia cầm không rõ nguồn gốc

(VOV) -Lượng gia cầm nhập lậu ở các tỉnh biên giới giảm trên 90%, chợ gia cầm Hà Vỹ, Hà Nội.

Sáng nay (31/1), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố phía Bắc sơ kết 2 tháng thực hiện phương án ngăn chặn việc kinh doanh gà nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và 1 tháng triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép.

Sau 1 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 60 tấn gà thịt; 220.000 con gà giống và gần 400.000 quả trứng xuất xứ Trung Quốc. Tình trạng nhập lậu gia cầm kém chất lượng, gia cầm không rõ nguồn gốc cơ bản đã được khống chế. Lượng gia cầm nhập lậu ở các tỉnh biên giới giảm trên 90%, chợ gia cầm Hà Vỹ, Hà Nội qua kiểm tra đã không còn buôn bán gà nhập lậu…

Tại Hội nghị, đại diện các bộ ngành và địa phương nhận định, càng gần Tết Nguyên đán, tình hình nhập lậu gà sẽ phức tạp hơn, với nhiều hình thức tinh vi như: hình thành các đường dây có tổ chức; vận chuyển bằng nhiều phương tiện trên các tuyến đường, sẽ gây khó khăn cho việc kiểm tra bắt giữ.

Ông Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường lực lượng, ngăn chặn gà nhập lậu qua biên giới; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu hủy gà nhập lậu; các thủ tục, chế tài để xử lý; quan tâm đến khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các địa phương và Bộ, ngành đã triển khai tốt kế hoạch đề ra, phối hợp đồng bộ trong việc đấu tranh, xử lý hiệu quả gia cầm nhập lậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu 19 tỉnh, thành phố phía Bắc và các Bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục thực hiện ngăn chặn, phòng ngừa gia cầm nhập lậu vào nước ta; xử lý mạnh tay hơn đối với hoạt động nhập lậu gia cầm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là từ nay đến hết tháng 2 dương lịch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công thương tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành và địa phương liên quan về tình hình gia cầm nhập lậu qua biên giới, diễn biến quá trình vận chuyển, tiêu thụ trong nội địa và việc xử lý tại các địa phương; tổng hợp kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để phổ biến cho các địa phương tham khảo; phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành để dừng, xử lý các phương tiện vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm không được phép nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm
Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

(VOV) - Công ty CP Việt Nam và Công ty TNHH Emivest Việt Nam đã phải giảm giá trứng về mức 21.000 đồng/chục.

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

Xử lý 2 công ty tăng giá trứng gia cầm

(VOV) - Công ty CP Việt Nam và Công ty TNHH Emivest Việt Nam đã phải giảm giá trứng về mức 21.000 đồng/chục.

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm
Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

(VOV) -Người nuôi vịt ở Hải Phòng chưa tuân thủ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh cúm gia cầm theo quy định.

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

Hải Phòng tiêu hủy gần 10.000 con vịt mắc cúm gia cầm

(VOV) -Người nuôi vịt ở Hải Phòng chưa tuân thủ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng bệnh cúm gia cầm theo quy định.

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả
Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

(VOV) -Tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu qua địa bàn đang có xu hướng giảm

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

Ngăn chặn gia cầm nhập lậu bước đầu có hiệu quả

(VOV) -Tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu qua địa bàn đang có xu hướng giảm