CSGT Hà Tĩnh phân luồng, cấm xe vào vùng nguy hiểm

VOV.VN -Hiện cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hết quân số, cắm tại những điểm giao cắt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Thời điểm này, tại tỉnh Hà Tĩnh nhiều tuyến đường vẫn bị ngập nặng, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 8A từ huyện Hương Sơn đi Cửa khẩu Cầu Treo bị ngập lụt và sạt lở nặng, các phương tiện không thể di chuyển. Hiện cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đang có mặt phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân.

Phóng viên VOV vừa có cuộc phỏng vấn Thiếu tá Bùi Đức Thuận, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh.

PV: Hiện tình hình giao thông trên quốc lộ 1A và 8A tại tỉnh Hà Tĩnh như thế nào, thưa ông?

Thiếu tá Bùi Đức Thuận: Hôm qua đến giờ, tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh tương đối phức tạp, địa hình hiểm trở. Tuyến đường quốc lộ 1A và 8A đang thi công, do đó nguy cơ ngập lụt rất cao. Được sự chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi ứng trực 100% quân số, lực lượng tuần tra trên tuyến và lực lượng vùng xung yếu để đảm bảo an toàn giao thông và để đối phó với những tình huống đột xuất xảy ra.

Trên tuyến quốc lộ 1A hiện nay không có vấn đề gì, đường vẫn thông nhưng trên quốc lộ 8A ngày hôm qua ách tắc rất nhiều đoạn như ở km số 22, km số 29, km số 55 và đặc biệt là trên km số 80, do đất lở nên đường ách tắc hoàn toàn. Hiện nay ở km 22 và km 80 vẫn ách tắc.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập sâu. (Ảnh: Tuổi trẻ)

PV: Trước tình hình này, CSGT Hà Tĩnh đã có biện pháp gì để đảm bảo an toàn giao thông?

Thiếu tá Bùi Đức Thuận: Chúng tôi đã bố trí lực lượng ở km số 35 quốc lộ 8A, đó là đoạn giao nhau giữa đường 8A và đường Hồ Chí Minh để phân luồng đối với các phương tiện và ngăn không cho các phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Tại km 22 địa phận xã Sơn Trà, chúng tôi đang phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông huyện Hương Sơn tổ chức cấm đường, không cho các phương tiện đi vào vùng ngập nước. Đối với các phương tiện nhỏ, chúng tôi hướng dẫn họ đi theo những đoạn đường vòng và bố trí thêm một tổ đi tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến nắm bắt những tình hình đột xuất có thể xảy ra để có phương pháp đối phó kịp thời.

PV: Ông có thể nói rõ hơn việc cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện trên các tuyến đường bị ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng người dân?

Thiếu tá Bùi Đức Thuận: Đoạn đường đi Cầu Treo do đất đá lở nên bị ách tắc hoàn toàn. Hiện chúng tôi đã bố trí lực lượng cắm chốt ở ngã tư đường Hồ Chí Minh và đường 8. Đối với các phương tiện đi cửa khẩu thì do đường đang ách tắc, lại trong điều kiện mưa lũ thế này thì cơ quan chức năng cũng chưa thể có biện pháp. Để khắc phục được, chúng tôi hướng dẫn họ không đi lên cửa khẩu Cầu Treo. Do đó, các phương tiện được sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông nên không có phương tiện nào lên trên đó.

Quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A và các tuyến quốc lộ khác thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân. Trong điều kiện mưa lũ, đường xá có thể ngập úng và sạt lở bất cứ lúc nào, nên các lái xe nên thường xuyên theo dõi thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt tình hình và không đi vào vùng nguy hiểm để tránh gặp phải những tình huống xấu có thể xảy ra.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ
Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11,  tại Hà Tĩnh và Nghệ An có mưa to trên diện rộng.

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11,  tại Hà Tĩnh và Nghệ An có mưa to trên diện rộng.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m
Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

VOV.VN - Bão số 11 cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km. Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng sóng biển cao 6-7m

VOV.VN - Bão số 11 cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km. Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập
Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

VOV.VN-Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, đến 15h chiều 16/10, đã có hàng chục xã đang bị cô lập bởi lũ lên quá nhanh.

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh, 3 người mất tích, hàng chục xã cô lập

VOV.VN-Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, đến 15h chiều 16/10, đã có hàng chục xã đang bị cô lập bởi lũ lên quá nhanh.

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh
Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Gió mạnh kèm theo mưa to đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Riêng trên địa bàn huyện Hương Khê lượng mưa lên tới 400 mm.

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Video: Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Gió mạnh kèm theo mưa to đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Riêng trên địa bàn huyện Hương Khê lượng mưa lên tới 400 mm.

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ
Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

VOV.VN -Ngập lụt xảy ra tại 35 xã thuộc các huyện của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

Hà Tĩnh, Nghệ An gồng mình chống lũ

VOV.VN -Ngập lụt xảy ra tại 35 xã thuộc các huyện của Hà Tĩnh