Cứu sống bệnh nhân vỡ u máu xương hàm

(VOV) -Cách đây khoảng 1 năm bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng tấy má và chảy máu răng hàm.

Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương vừa cứu sống bệnh nhân bị vỡ u máu xương hàm, chảy máu dữ dội. Đây là trường hợp hiếm gặp và nếu không được cầm máu, cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân là Trần Văn Lợi (18 tuổi, ở xóm 7, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Cách đây khoảng 1 năm bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng tấy má bên trái và một số lần chảy máu răng hàm nhưng gần đây mới đi khám bệnh.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và được chẩn đoán u máu trong xương hàm, thể thông động tĩnh mạch nguy hiểm.

Bệnh nhân Trần Văn Lợi đã hồi phục sức khỏe

Trong khi các bác sỹ chuẩn bị triển khai kỹ thuật nút mạch để phẫu thuật cho bệnh nhân thì khối u vỡ ra, máu từ răng hàm chảy dữ dội, chỉ trong ít phút bệnh nhân đã mất khoảng 2 lít máu.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ mổ cấp cứu, cắt ½ xương hàm dưới và truyền 1,2 lít máu, bệnh nhân đã được cứu sống. TS Lê Ngọc Tuyến - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết: “Chúng tôi đã sơ cứu, đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở và kiểm soát tốt quá trình mất máu của bệnh nhân vì bệnh nhân bị mất máu trước và sau mổ, nếu không kiểm soát được sẽ tử vong”.

Sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Trần Văn Lợi đã hồi phục sức khỏe. Dự kiến khoảng 6 – 12 tháng nữa, bệnh nhân này sẽ được phẫu thuật tạo hình lại bên xương hàm đã bị cắt bằng kỹ thuật tạo xương hàm dưới từ vạt xương mác để phục hồi hoàn toàn chức năng ăn nhai và nói. 

U máu xương hàm là bệnh bẩm sinh. Theo thống kê của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, khoảng 90% số trường hợp trẻ bị mắc bệnh này được phát hiện trong khoảng thời gian dưới 3 tuổi. Số còn lại, bệnh phát triển âm thầm, khó phát hiện, cho đến khi có những biểu hiện rõ rệt thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Do vậy, các bác sỹ khuyến cáo bệnh nhân, khi thấy các hiện tượng bất thường như chảy máu răng hàm nhiều và má bị sưng phồng, sờ tay vào thấy mạch máu đập mạnh thì phải đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống hai cháu bé bị nhiễm độc máu nặng
Cứu sống hai cháu bé bị nhiễm độc máu nặng

(VOV) -Hai cháu bé bị nhiễm độc máu đã được các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiến hành lọc máu thành công.

Cứu sống hai cháu bé bị nhiễm độc máu nặng

Cứu sống hai cháu bé bị nhiễm độc máu nặng

(VOV) -Hai cháu bé bị nhiễm độc máu đã được các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiến hành lọc máu thành công.

Cứu sống bé sơ sinh ruột gan nằm ngoài ổ bụng
Cứu sống bé sơ sinh ruột gan nằm ngoài ổ bụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cứu sống một ca sơ sinh với dị tật hiểm nghèo chưa từng gặp.

Cứu sống bé sơ sinh ruột gan nằm ngoài ổ bụng

Cứu sống bé sơ sinh ruột gan nằm ngoài ổ bụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa cứu sống một ca sơ sinh với dị tật hiểm nghèo chưa từng gặp.

Cứu sống bệnh nhân vỡ thận, dập gan vì xe tải chèn
Cứu sống bệnh nhân vỡ thận, dập gan vì xe tải chèn

Bệnh nhân bị ngã xe và bị bánh trước xe tải 3,5 tấn cán qua người, khiến thận phải vỡ làm đôi.

Cứu sống bệnh nhân vỡ thận, dập gan vì xe tải chèn

Cứu sống bệnh nhân vỡ thận, dập gan vì xe tải chèn

Bệnh nhân bị ngã xe và bị bánh trước xe tải 3,5 tấn cán qua người, khiến thận phải vỡ làm đôi.