Đà Nẵng: Bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola dương tính với sốt rét

VOV.VN - Cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức từ Viện dịch tễ Trung ương, bệnh nhân vẫn được cách ly, điều trị.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa cho biết, bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola tại Đà Nẵng qua xét nghiệm ban đầu cho kết quả dương tính với sốt rét.

Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn không loại trừ khả năng bệnh nhân này mắc Ebola. Do vậy cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức từ Viện dịch tễ Trung ương, bệnh nhân vẫn được cách ly, điều trị theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng mang áo quần bảo hộ trước khi tiếp xúc bệnh nhân.
(Ảnh: Báo Tuổi trẻ).

Như tin đã đưa, sáng 1/11, vào lúc 10h30’, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Chu Văn Chung, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng sốt cao.

Do bệnh nhân đã từng sống ở Guinea 2 năm, quá cảnh qua Moroco và Qatar. Cách đây 5 ngày  bệnh nhân nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Sau khi từ TP HCM về  Đà Nẵng được 2 ngày thì bị sốt, nên Bệnh viện Hoàn Mỹ đã chuyển bệnh nhân Chung đến khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng cách ly, điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay trong chiều 1/11, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai biện pháp phòng chống dịch Ebola. Đồng thời lập danh sách hành khách đi cùng chuyến bay và những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Chung để theo dõi sức khỏe và khuyến cáo họ nếu có biểu hiện sốt thì đến ngay cơ sở y tế để khai báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB viện trợ bổ sung 100 triệu USD để đối phó dịch Ebola
WB viện trợ bổ sung 100 triệu USD để đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Khoản tiền này nhằm đẩy nhanh việc triển khai các nhân viên y tế tới 3 quốc gia Tây Phi là tâm điểm của dịch Ebola.

WB viện trợ bổ sung 100 triệu USD để đối phó dịch Ebola

WB viện trợ bổ sung 100 triệu USD để đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Khoản tiền này nhằm đẩy nhanh việc triển khai các nhân viên y tế tới 3 quốc gia Tây Phi là tâm điểm của dịch Ebola.

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola
Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Hiện có một người đã qua 21 ngày an toàn, 2 người còn lại mới qua ngày thứ 10 của quy định giám sát

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Hiện có một người đã qua 21 ngày an toàn, 2 người còn lại mới qua ngày thứ 10 của quy định giám sát

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola
WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế.

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế.

Cách ly bệnh nhân vừa phát hiện nghi nhiễm Ebola  ở Đà Nẵng
Cách ly bệnh nhân vừa phát hiện nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh nhân đã được khám và lấy mẫu gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Cách ly bệnh nhân vừa phát hiện nghi nhiễm Ebola  ở Đà Nẵng

Cách ly bệnh nhân vừa phát hiện nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh nhân đã được khám và lấy mẫu gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.