Cách ly bệnh nhân vừa phát hiện nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh nhân đã được khám và lấy mẫu gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành  cách ly, chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vào lúc 10h30 ngày 1/11, Phòng cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng đã tiếp nhận 1 bệnh nhân bị sốt cao có tiền sử đi từ Guinea về. Ngay sau đó, Bệnh viện này đã chuyển bệnh nhân về Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly, điều trị theo đúng quy trình và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Quy trình kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: Đời sống & Pháp luật) 

Bệnh nhân là Chu Văn C, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Thanh Hóa,  sống và làm việc tại Guinea được 2 năm. Cách đây 5 ngày, bệnh nhân về Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, quá cảnh qua Maroc và Quatar. Bệnh nhân đi từ TP HCM về Đà Nẵng được 2 ngày thì  bị sốt. Hiện tại, bệnh nhân đã được khám và lấy mẫu gửi tới Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngay trong chiều 1/11, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn vể xử lý trường hợp nghi nhiễm virus Ebola, đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp  bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Toàn bộ ngành Y tế thành phố đã sẵn sàng theo dõi, giám sát và điều trị cho bệnh nhân. Trung tâm Y tế đã tiến hành lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Hà Nội bằng đường hàng không, để sớm có chẩn đoán, xác định. Đối với trường hợp này, qua diễn biến bệnh thì Sở Y tế Đà Nẵng nghĩ nhiều đến sốt rét hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân ở vùng dịch, có dấu hiệu sốt cho nên tất cả các khâu khám và điều trị đều được ứng xử như một trường hợp Ebola, nhằm hạn chế tốt nhất sự lây lan. Tất cả hành khách và người dân có tiếp xúc với bệnh nhân cũng được lập danh sách để thông tin cho họ biết, để khi có dấu hiệu sốt thì đến ngay cơ sở y tế khai báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola
83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Danh sách của những hành khách này đã được gửi về các địa phương nơi hành khách lưu trú để giám sát sức khỏe

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

83 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Danh sách của những hành khách này đã được gửi về các địa phương nơi hành khách lưu trú để giám sát sức khỏe

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?
Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Chiều 24/8, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng) phát đi thông báo về một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, nhưng gần giống với bệnh Ebola.

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Xuất hiện căn bệnh mới, giống với Ebola?

Chiều 24/8, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng) phát đi thông báo về một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, nhưng gần giống với bệnh Ebola.

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam
Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, 128 người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola.

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, 128 người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola.

Quảng Trị tăng cường kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu quốc tế
Quảng Trị tăng cường kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu quốc tế

VOV.VN - Những ngày này, Trung tâm kiểm dịch Lao Bảo phối hợp với hải quan hướng dẫn các phương tiện vận tải vào khu vực khử khuẩn trước khi vào nội địa.

Quảng Trị tăng cường kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu quốc tế

Quảng Trị tăng cường kiểm soát dịch Ebola tại cửa khẩu quốc tế

VOV.VN - Những ngày này, Trung tâm kiểm dịch Lao Bảo phối hợp với hải quan hướng dẫn các phương tiện vận tải vào khu vực khử khuẩn trước khi vào nội địa.

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola
Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

VOV.VN-52 đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

VOV.VN-52 đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola
Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, dù bệnh do virus Ebola chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng có nguy cơ lớn.

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, dù bệnh do virus Ebola chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng có nguy cơ lớn.

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola
Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

VOV.VN -Hiện tại sức khỏe hành khách này bình thường, không có dấu hiệu bị sốt nên bệnh viện đã xin ý kiến Bộ Y tế cho ngừng cách ly.

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

Một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly vì sợ Ebola

VOV.VN -Hiện tại sức khỏe hành khách này bình thường, không có dấu hiệu bị sốt nên bệnh viện đã xin ý kiến Bộ Y tế cho ngừng cách ly.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam
Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Ebola.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Ebola.

Việt Nam nâng mức đáp ứng với dịch bệnh Ebola
Việt Nam nâng mức đáp ứng với dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế nâng cao mức độ cảnh giác và mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola

Việt Nam nâng mức đáp ứng với dịch bệnh Ebola

Việt Nam nâng mức đáp ứng với dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế nâng cao mức độ cảnh giác và mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola

Việt Nam có 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola
Việt Nam có 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola

VOV.VN - Đó là Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Viện Pasteur TP HCM.

Việt Nam có 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola

Việt Nam có 4 cơ sở y tế xét nghiệm được virus Ebola

VOV.VN - Đó là Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Viện Pasteur TP HCM.

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola
Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Hiện có một người đã qua 21 ngày an toàn, 2 người còn lại mới qua ngày thứ 10 của quy định giám sát

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

Hải Phòng: Giám sát chặt chẽ 3 người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Hiện có một người đã qua 21 ngày an toàn, 2 người còn lại mới qua ngày thứ 10 của quy định giám sát

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola
23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Hiện, có 23 lao động Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Congo – quốc gia nằm gần vùng dịch Ebola.

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Hiện, có 23 lao động Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Congo – quốc gia nằm gần vùng dịch Ebola.