Đà Nẵng cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng
VOV.VN - Các hình thức lừa đảo chủ yếu là sử dụng trang mạng xã hội, dựng lên các chương trình trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận nhiều đơn, thư tố cáo của người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại tài sản của công dân.
Hành vi phổ biến là đối tượng nhắn tin đến điện thoại, hộp thư điện tử hoặc facebook của các cá nhân, thông báo đã trúng thưởng xe tay ga cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt. Sau đó yêu cầu khách hàng trúng thưởng nộp tiền lệ phí phần thưởng vào tài khoản hoặc thẻ cào điện thoại. Những địa chỉ mà các đối tượng thông báo đều là nhà dân hoặc trụ sở công ty.
Ông Nguyễn Khang, chủ nhà số 6 đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày nào cũng có người bị lừa đảo đến hỏi nhận giải thưởng. Có 2 vợ chồng ở tận Bến Tre, nhận được tin trúng thưởng qua điện thoại, sau khi nộp mấy chục triệu đồng vào tài khoản của chúng, sau đó mua vé máy bay ra Đà Nẵng nhận giải, đến nơi mới biết mình bị lừa.
Ông Khang nói: “Hai vợ chồng nghe thông báo trúng thưởng 1 chiếc xe 155 phân khối, 50 triệu tiền thưởng, đã đi máy bay từ trong Bến Tre ra Đà Nẵng để nhận giải. Khi đến nơi mới biết mình bị lừa. Nhiều người ở xa như Hà Nội cũng nhờ người quen ở Đà Nẵng hỏi địa chỉ công ty, sau đó mới té ngửa công ty không có thật. Mỗi ngày có 5-7 trường hợp bị lừa”.
Trắng trợn hơn, các đối tượng còn giả danh nhân nhân viên bưu điện gọi đến thuê bao cố định của người dân để đòi tiền cước điện thoại. Người dân thắc mắc, chúng yêu cầu bấm số 1 hoặc 9 để gặp “cơ quan công an”. Khi người dân bấm số 1 hoặc 9, phía bên kia tự xưng là “công an”. Người dân nhẹ dạ cả tin làm theo yêu cầu, nộp tiền vào tài khoản của chúng.
Thượng tá Nguyễn Hải Thuận, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, với các hình thức lừa đảo này, có người bị lừa hàng trăm triệu đồng: “Chúng tôi đề nghị Công an địa phương phối hợp với chính quyền địa phương thông qua các cuộc họp tổ dân phố, phổ biến đến từng hộ, từng người dân về phương thức, thủ đoạn tội phạm, không tiếp tay cho tội phạm bằng việc mở tài khoản ATM cho người khác hoặc mua bán thẻ này. Chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo Ngân hàng khi khách hàng đến mở tài khoản, làm thẻ ATM cần đối chiếu, xem xét dấu hiệu như làm giả giấy chứng minh, giấy tờ tùy thân, ngăn chặn ngay từ ban đầu”./.