Cao Bằng dùng xe chuyên dụng cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn

VOV.VN - Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Cao Bằng đang triển khai lực lượng và phương tiện chuyên dụng chở nước sinh hoạt cấp cho người dân 7 xã vùng Lục Khu do hạn hán kéo dài

Vùng Lục Khu là tên gọi chung của 7 xã núi đá cao thuộc huyện Hà Quảng gồm Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Hồng Sỹ, Mã Ba, Thượng Thôn và Lũng Nặm. Đây là vùng đất khô hạn, không có bất cứ dòng sông, con suối nào chảy qua nên người dân phải dùng nước mưa được chứa trong lu, bể chứa hay các hồ vải địa... Tuy nhiên, do năm nay do khô hạn kéo dài nên nước sinh hoạt càng trở nên khan hiếm.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Hà Quảng đã rà soát các khu vực thiếu nước, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức xe chuyên dụng vận chuyển, cấp nước cho người dân, trước mắt là hơn 2.000 hộ với khoảng 10.600 nhân khẩu.

Một người dân xóm Rằng Rụng, xã Lũng Nặm phấn khởi nói: "Được Nhà nước quan tâm, cung cấp nước như thế này tôi rất vui mừng, phấn khới; Tôi sẽ bảo mọi người trong gia đình dùng nước tiết kiệm không lãng phí".

Ông Nông Trung Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết: "Từ đầu năm 2023 đến nay, hạn hán kéo dài. Hiện cả bể công cộng và các hộ đều đã hết nước, nhân dân không có nước dùng. Sau khi được cấp nước, UBND xã chỉ đạo các hộ sử dụng nước sao cho đảm bảo tiết kiệm, hợp lý lượng nước đã cấp".

Theo kế hoạch, việc cấp nước sinh hoạt sẽ tiếp tục được triển khai nếu hạn hán còn kéo dài. Mặt khác, chính quyền và ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây chịu hạn; Bộ NN-PTNT cũng đã quyết định đầu tư cho vùng Lục Khu thêm 14 hồ chứa nước giai đoạn 2023-2025, khi hoàn thành sẽ tạo nguồn nước cấp cho hơn 1.300 hộ dân và một số trường học trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam và nhiều nước đối mặt đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4
Việt Nam và nhiều nước đối mặt đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á đang phải đối mặt với các kỷ lục nắng nóng hay sóng nhiệt tháng 4.

Việt Nam và nhiều nước đối mặt đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4

Việt Nam và nhiều nước đối mặt đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á đang phải đối mặt với các kỷ lục nắng nóng hay sóng nhiệt tháng 4.

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn
Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

VOV.VN - Hiện nay còn 22% hộ gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

Còn 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn

VOV.VN - Hiện nay còn 22% hộ gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt
Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

VOV.VN -Tuy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nguồn nước sạch ở xã Trạm Hành lại thiếu trầm trọng.

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

Nghịch lý xã nông thôn mới khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt

VOV.VN -Tuy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng nguồn nước sạch ở xã Trạm Hành lại thiếu trầm trọng.