Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn 2012 tại Thái Lan

Hôm qua (27/8), hàng trăm tăng ni, phật tử người Việt và Thái Lan tham dự Đại lễ Vu Lan tại chùa Quảng Phước Tử - ngôi chùa cổ của người Việt ở phía Đông thủ đô Băng Cốc, gần sông Chậu-phờ-ra-da.

  • Hơn 70 quốc gia trên thế giới mừng Ngày của Mẹ 13/5
  • Việt kiều tại Hy Lạp tổ chức lễ Vu Lan
  • Vu lan báo hiếu của kiều bào tại Plzen (Czech)
  • Lễ Vu Lan của cộng đồng người Việt tại Hungary
  • Lễ tụng kinh cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiên được An lạc, Cha Mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ (Ảnh: Xuân Sơn)

    Tại buổi lễ, các nhà sư nói về ý nghĩa của lễ Vu Lan, về đạo hiếu của những người con đối với cha mẹ, những người có công sinh thành và nuôi dưỡng.

    Nghi thức “Bông hồng cài áo” được tiến hành trang nghiêm tại buổi lễ với bài hát “Bông hồng cài áo” do dàn đồng ca sinh viên Việt Nam đang học tại Thái Lan biểu diễn. Đây là nghi thức để tưởng nhớ những người Mẹ đã khuất và tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người Mẹ.

    Nghi thức Bông hồng cài áo cũng giáo dục cho con người về lòng hiếu thảo với cha mẹ sinh thành, tình thương thân thương ái giữa con người với nhau.

    Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay tại Thái Lan do Hội Văn hóa Thái - Việt, Trung tâm Ngôn ngữ và kiến thức Việt phối hợp với sinh viên Việt Nam đang học tại Thái Lan tổ chức.

    Đối với nhiều người Việt, đây là hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa, đặc biệt là ý nghĩa về giáo dục, đồng thời giúp bà con hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam cũng như những truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Việt.

    Lễ rước nến, hoa đón đoàn sư sãi các chùa tại Bangkok đến tham dự Lễ Vu Lan (Ảnh: Xuân Sơn)

    Nhiều phóng viên Thái Lan đã tham dự đưa tin về Lễ Vu Lan 2012 của người Việt tại Thái Lan./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên