Đắk Nông xuất hiện 2 con voi rừng tàn phá cây trồng

(VOV) - Đây là lần đầu tiên voi rừng vượt sông Đồng Nai và suối Đắk Ké ra tàn phá cây trồng của người dân.

Voi đã tàn phá một số hoa màu, rẫy chuối, bắp, cà phê của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hà, ở xã Hưng Bình. Căn cứ vào dấu chân voi để lại, lực lượng kiểm lâm Đắk Nông nhận định, đây là 2 cá thể voi đang sống tại tiểu khu 1602 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Dấu chân voi lớn có đường kính 40cm, dấu chân nhỏ hơn đường kính khoảng 30cm. Trước việc voi về rẫy kiếm ăn, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã vận động người dân không ở lại rẫy muộn để tránh bị voi tấn công, không dùng các công cụ có khả năng sát thương voi, chỉ sử dụng các công cụ thô sơ gây tiếng động để xua đuổi voi.

Đây là lần đầu tiên voi rừng vượt sông Đồng Nai và suối Đắk Ké ra tàn phá cây trồng của người dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 voi rừng phá mùa màng ở Nghệ An
5 voi rừng phá mùa màng ở Nghệ An

Một đàn voi 5 con đã kéo về làng và phá mùa màng của dân xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

5 voi rừng phá mùa màng ở Nghệ An

5 voi rừng phá mùa màng ở Nghệ An

Một đàn voi 5 con đã kéo về làng và phá mùa màng của dân xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Voi rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang đứng trước bờ tuyệt chủng
Voi rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang đứng trước bờ tuyệt chủng

Hiện nay, vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh chỉ còn sót lại 3 cá thể voi cái. Nếu không có biện pháp khẩn cấp để bảo tồn, trong tương lai số voi còn sót lại chỉ có thể tồn tại trong ký ức.

Voi rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang đứng trước bờ tuyệt chủng

Voi rừng ở vườn quốc gia Vũ Quang đứng trước bờ tuyệt chủng

Hiện nay, vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh chỉ còn sót lại 3 cá thể voi cái. Nếu không có biện pháp khẩn cấp để bảo tồn, trong tương lai số voi còn sót lại chỉ có thể tồn tại trong ký ức.

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà
Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân voi chết do tác động từ bên ngoài, không phải chết tự nhiên, đầu voi đực đã bị đục để lấy ngà.

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Voi rừng ở Yok Đôn chết là do bị giết để lấy ngà

Cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân voi chết do tác động từ bên ngoài, không phải chết tự nhiên, đầu voi đực đã bị đục để lấy ngà.

Voi rừng xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Nai
Voi rừng xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Nai

(VOV) -Đây là con voi ngà lệch mà người dân vẫn quen gọi là “ông chỉ thiên chỉ địa”.

Voi rừng xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Nai

Voi rừng xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Nai

(VOV) -Đây là con voi ngà lệch mà người dân vẫn quen gọi là “ông chỉ thiên chỉ địa”.

2 voi rừng bị sát hại sẽ giao Bảo tàng thiên nhiên
2 voi rừng bị sát hại sẽ giao Bảo tàng thiên nhiên

Tại hiện trường, xác con đực đã bị xẻ lấy 1 phần xương mặt, và 1 đoạn vòi đã bị rời ra

2 voi rừng bị sát hại sẽ giao Bảo tàng thiên nhiên

2 voi rừng bị sát hại sẽ giao Bảo tàng thiên nhiên

Tại hiện trường, xác con đực đã bị xẻ lấy 1 phần xương mặt, và 1 đoạn vòi đã bị rời ra