Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Quyết liệt truy bắt bằng được các đối tượng

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy nêu rõ, rạng sáng 11/6, các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào Trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 8 cán bộ xã, Công an xã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn tỉnh; để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, rất đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ biến đau thương thành hành động cách mạng; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định, nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các đồng chí đã hy sinh để góp phần làm vơi đi nỗi đau của người ở lại; quan tâm, động viên các đồng chí bị thương, đang điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, tinh thần.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự; tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng Công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk
Bình Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sở Thông tin-Truyền thông và Công an tỉnh Bình Dương vừa mời ông N.T.P (28 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lên làm việc vì đăng sai sự thật lên mạng xã hội về vụ tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 

Bình Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

Bình Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sở Thông tin-Truyền thông và Công an tỉnh Bình Dương vừa mời ông N.T.P (28 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lên làm việc vì đăng sai sự thật lên mạng xã hội về vụ tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 

Trung tướng Tô Ân Xô: "Vụ tấn công ở Đắk Lắk có tổ chức, rất manh động, man rợ"
Trung tướng Tô Ân Xô: "Vụ tấn công ở Đắk Lắk có tổ chức, rất manh động, man rợ"

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ việc một nhóm người nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Trung tướng Tô Ân Xô: "Vụ tấn công ở Đắk Lắk có tổ chức, rất manh động, man rợ"

Trung tướng Tô Ân Xô: "Vụ tấn công ở Đắk Lắk có tổ chức, rất manh động, man rợ"

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ việc một nhóm người nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Thêm một đối tượng ra tự thú
Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Thêm một đối tượng ra tự thú

Tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk là 46 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng.

Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Thêm một đối tượng ra tự thú

Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Thêm một đối tượng ra tự thú

Tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk là 46 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng.