Đồng Nai xét nghiệm H5N1 trên đàn chim yến nuôi

Trong tổng số trên 130 cơ sở nuôi chim yến, đa số đều nuôi bằng hình thức dẫn dụ chim trời về làm tổ.

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, sau khi có thông tin dịch cúm H5N1 xuất hiện trên đàn chim yến nuôi tại tỉnh Ninh Thuận, Chi cục Thú y tỉnh đã tổ chức lấy 6 mẫu máu trên đàn chim yến của hai hộ nuôi ở Khu phố1 thuộc Phường Bửu Long – TP Biên Hòa để xét nghiệm. Kết quả cho thấy hầu hết các mẫu được lấy nơi đây đều cho kết quả âm tính (không bị nhiễm cúm).

Tuy nhiên, theo Chi cục Thú y, mặc dù cho kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng nguy cơ đàn yến nuôi trên địa bàn tỉnh bị nhiễm cúm rất có thể xảy ra. Vì hiện nay, trong tổng số trên 130 cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn của tỉnh, đa số đều nuôi bằng hình thức dẫn dụ chim trời về làm tổ, không mua giống có nguồn gốc về nuôi nên khả năng các các loại chim yến di trú, mang theo mầm bệnh gây hại là rất cao. 

Chim yến (Ảnh khai thác từ khoahoc.com.vn)

Theo ông Quang, tới đây, Chi cục Thú y sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu chim yến tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để xét nghiệm virus cúm A/H5N1. Đồng thời, sẽ có những khuyến cáo để những cơ sở nuôi yến biết cách hạn chế dịch bệnh có thể bùng phát. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch cúm gia cầm cho đàn chim yến là rất khó khăn, nên các địa phương nên quản lý chặt, không để phát triển cơ sở nuôi chim yến ồ ạt.

Ở TP Biên Hòa, việc nuôi chim yến đã bị UBND thành phố cấm từ ngày 4/5/2012, nhưng đến nay toàn thành phố vẫn còn hơn 10 cơ sở nuôi chim yến. Theo Phòng Kinh tế TP Biên Hòa, việc cấm nuôi chim yến đã giao về cho các phường xã thực hiện, song đến nay các phường xã vẫn để tồn tại nhiều cơ sở nuôi yến. 

Nguyên nhân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành thông tư quy định về nuôi chim yến và hiện chim yến cũng chưa được xếp vào danh mục các loại gia cầm nên ngành chức năng chưa thể yêu cầu các hộ nuôi phải tiêm văc xin phòng cúm bắt buộc như trên gà, vịt. Cũng bởi lý do này nên TP Biên Hòa cũng không thể cấm triệt để việc nuôi yến trong khu vực thành phố, vì quy định này chỉ áp dụng cho gia súc, gia cầm. 

Lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục triển khai các đoàn để đi lấy mẫu chim yến tại các hộ nuôi để theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời nếu cúm H5N1 xuất hiện. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư về quy định nuôi chim yến, sẽ có các biện pháp cần thiết tiếp theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ lây nhiễm cúm A/H5N1 từ chim yến
Nguy cơ lây nhiễm cúm A/H5N1 từ chim yến

(VOV)-Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện virus cúm A/H5N1 ở chim yến, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh này sang người.

Nguy cơ lây nhiễm cúm A/H5N1 từ chim yến

Nguy cơ lây nhiễm cúm A/H5N1 từ chim yến

(VOV)-Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện virus cúm A/H5N1 ở chim yến, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh này sang người.

Nhà nuôi chim yến đầu tiên tại Bạc Liêu
Nhà nuôi chim yến đầu tiên tại Bạc Liêu
Khó kiểm soát nguy cơ cúm gia cầm từ chim yến
Khó kiểm soát nguy cơ cúm gia cầm từ chim yến

(VOV)-Đàn yến đi kiếm ăn rất xa nên có thể tiếp xúc, lây bệnh và truyền bệnh cho các loài động vật khác.

Khó kiểm soát nguy cơ cúm gia cầm từ chim yến

Khó kiểm soát nguy cơ cúm gia cầm từ chim yến

(VOV)-Đàn yến đi kiếm ăn rất xa nên có thể tiếp xúc, lây bệnh và truyền bệnh cho các loài động vật khác.

Đủ điều kiện công bố dịch H5N1 trên chim yến
Đủ điều kiện công bố dịch H5N1 trên chim yến

(VOV) -Hai cơ sở nuôi chim yến ở phường Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bị nhiễm virus H5N1.

Đủ điều kiện công bố dịch H5N1 trên chim yến

Đủ điều kiện công bố dịch H5N1 trên chim yến

(VOV) -Hai cơ sở nuôi chim yến ở phường Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bị nhiễm virus H5N1.

Ninh Thuận có thể tiêu hủy hết chim yến
Ninh Thuận có thể tiêu hủy hết chim yến

(VOV) -Ninh Thuận hiện có 59 hộ nuôi chim yến, trong đó cơ sở nuôi nhiều nhất là khoảng 100.000 con

Ninh Thuận có thể tiêu hủy hết chim yến

Ninh Thuận có thể tiêu hủy hết chim yến

(VOV) -Ninh Thuận hiện có 59 hộ nuôi chim yến, trong đó cơ sở nuôi nhiều nhất là khoảng 100.000 con

Không nên quá hoang mang về cúm H5N1 ở chim yến
Không nên quá hoang mang về cúm H5N1 ở chim yến

(VOV) -Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định chưa phát hiện cúm A/H5N1 ở chim yến sống và tổ yến.

Không nên quá hoang mang về cúm H5N1 ở chim yến

Không nên quá hoang mang về cúm H5N1 ở chim yến

(VOV) -Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định chưa phát hiện cúm A/H5N1 ở chim yến sống và tổ yến.

Hàng vạn con chim én, chim yến kéo về Bạc Liêu
Hàng vạn con chim én, chim yến kéo về Bạc Liêu

Có hàng vạn con chim én, chim yến kéo về trú ngụ ở thị xã Bạc Liêu và nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong 3 ngày qua.

Hàng vạn con chim én, chim yến kéo về Bạc Liêu

Hàng vạn con chim én, chim yến kéo về Bạc Liêu

Có hàng vạn con chim én, chim yến kéo về trú ngụ ở thị xã Bạc Liêu và nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong 3 ngày qua.