Đồng Tháp nhanh chóng khắc phục hậu quả giông lốc

(VOV) - Thành phố Cao Lãnh đang huy động lực lượng, phương tiện từng bước khắc phục hậu quả do mưa lốc.

Chiều qua (29/5), trên địa tỉnh Đồng Tháp xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và huyện Thanh Bình. Mưa đá và lốc xoáy kéo dài khoảng 1 giờ cũng làm bật gốc nhiều cây xanh, các pano, bảng hiệu giao thông trên các tuyến đường cũng bị hư hỏng.

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh bị thiệt hại nặng nhất với hơn 400 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 36 nhà bị sập hoàn toàn và 375 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Tố lốc làm hư hỏng nhiều nhà dân (Ảnh: Tuoitre)

Trên các tuyến đường 30/4, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi… nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, nhiều tuyến đường bị ngập sâu làm tắc nghẽn giao thông. Hiện, thành phố Cao Lãnh đang huy động các phương tiện máy móc và các lực lượng như: dân quân tự vệ, dân phòng, người dân, Trung đoàn bộ binh 9 thuộc Sư đoàn 8 và Trung đoàn 320 của tỉnh từng bước khắc phục hậu quả do mưa lốc gây ra.

Ông Thái Văn Vui, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh cho biết: “Sáng 30/5, thành phố Cao Lãnh thành lập 4 đoàn công tác đi các xã, phường để thăm hỏi bà con; đồng thời hỗ trợ trước mắt là 50% kinh phí theo quy định là 3 triệu đồng/1 hộ bị sập nhà hoàn toàn và hỗ trợ kinh phí cho những hộ bị tốc mái”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương hưởng ứng Ngày phòng chống thiên tai
Các địa phương hưởng ứng Ngày phòng chống thiên tai

(VOV) - Đây là hoạt động nhằm tăng ý thức của người dân về phòng chống thiên tai.

Các địa phương hưởng ứng Ngày phòng chống thiên tai

Các địa phương hưởng ứng Ngày phòng chống thiên tai

(VOV) - Đây là hoạt động nhằm tăng ý thức của người dân về phòng chống thiên tai.

Làm gì để thế hệ sau không phải hứng chịu hậu quả thiên tai?
Làm gì để thế hệ sau không phải hứng chịu hậu quả thiên tai?

(VOV) -Khi phát huy nội lực tại chỗ thì hiệu quả cao hơn rất nhiều so với huy động lực lượng từ bên ngoài.

Làm gì để thế hệ sau không phải hứng chịu hậu quả thiên tai?

Làm gì để thế hệ sau không phải hứng chịu hậu quả thiên tai?

(VOV) -Khi phát huy nội lực tại chỗ thì hiệu quả cao hơn rất nhiều so với huy động lực lượng từ bên ngoài.