Đốt rơm, 4 người bị bỏng

Tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông cần phải được ngăn chặn triệt để.

4 người dân thôn Cao Hậu, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vừa bị bỏng nặng vì ngã vào rơm cháy ven đường. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hạnh, 36 tuổi, bị ngã xe máy khi chở mẹ và 2 con qua đống rơm đang đốt ven đường. Hậu quả 4 người bị bỏng riêng anh Nguyễn Văn Hạnh và con gái 5 tuổi bị bỏng nặng. Hiện anh Nguyễn Văn Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Hoá, cháu Trang bị bỏng nặng phần lưng và đùi hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

TS Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Điều trị Bỏng người lớn, Viện Bỏng quốc gia cho biết, hàng năm, vào vụ gặt, Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận nhiều ca bỏng do ngã vào đống rơm đốt ven đường giao thông. Thực tế này cho thấy, tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông cần phải được ngăn chặn triệt để./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên