Du xuân Yên Tử, dẫu không khai hội vẫn quyết liệt phòng dịch corona

VOV.VN - Thượng tọa Thích Thanh Quyết- trụ trì chùa Yên Tử cho rằng: "Lễ khai hội năm nay có thể dừng tổ chức nhưng việc chống dịch corona thì không thể dừng".

Như thường lệ, ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày khai hội Yên Tử. Năm nay, do dịch virus corona, lượng người đi lễ cũng giảm hẳn so với những năm trước.
Dù không tổ chức khai hội như mọi năm nhưng vẫn có những tốp du khách hành hương về với chốn tổ linh thiêng. Hàng vạn khẩu trang y tế và hàng chục thùng cồn sát khuẩn được Ban tổ chức chuẩn bị để du khách phòng dịch.
Tại các địa điểm như Cung Trúc Lâm, bến xe Hạ Kiệu, chùa Hoa Yên, chùa Đồng, ga cáp treo, du khách được Ban tổ chức phát khẩu trang miễn phí...
...hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh, khử khuẩn tay.
Theo ông Lưu Quang Trung, Phó Trưởng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù chỉ một du khách tới đây thì Ban quản lý di tích cũng phải làm đủ các thủ tục cần thiết như phát khẩu trang miễn phí, xịt nước sát khuẩn, hướng dẫn du khách tự bảo vệ mình và những người xung quanh.             
Các băng rôn hướng dẫn phòng dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh được Ban tổ chức bố trí treo ở nhiều nơi.
Du khách hành hương về Yên Tử được trang bị kiến thức phòng tránh đại dịch corona...
...được các nhà sư giảng pháp về tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật ở trong tâm mỗi người, khi lòng hướng thiện thì tâm sẽ an.
Ngày khai hội năm nay, các nhà sư chỉ tổ chức hành lễ theo đúng nghi thức Phật giáo tại Cung Trúc Lâm - Yên Tử, chỉ thực hành nghi thức tâm linh theo truyền thống, đồng thời chính thức khai đàn dược sư trong 7 ngày cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho dịch bệnh nhanh chóng chấm dứt.
 Tại buổi lễ, các Phật tử được nghe giảng pháp về sự nguy hại của dịch bệnh, điều quan trọng nhất là sức khỏe con người. 
Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, Phật giáo Việt Nam du nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam nhưng đã chuyển hoá rất mạnh, đặc biệt là tới đời Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó là tư tưởng "Phật tại tâm", tức là mọi người không nhất thiết phải đến chùa lễ Phật mới là thành tâm. Phật ở tâm rồi, tâm ta thành, tâm ta thiện thì chúng ta đã có thành tựu.

Trên tinh thần "Phật tại tâm", Thượng toạ Thích Thanh Quyết gửi lời tới các Phật tử: "Lễ khai hội Yên Tử năm nay có thể dừng tổ chức nhưng việc chống dịch corona thì không thể dừng".
Theo Ban tổ chức, từ đầu năm đến nay, lượng khách tới Yên Tử đạt trên 203.000 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy không tổ chức lễ khai hội Yên Tử, nhưng các khâu chuẩn bị, ứng phó với đại dịch được các cấp chính quyền, doanh nghiệp và nhà chùa hết sức quan tâm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona
Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

VOV.VN - Tối 30/1 (tức 6/1 âm lịch), đại lễ cầu an năm 2020 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, không còn cảnh "biển người" ngồi tràn lòng đường

Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

Cầu an đầu năm: Dân không ngồi lòng đường, đeo khẩu trang phòng corona

VOV.VN - Tối 30/1 (tức 6/1 âm lịch), đại lễ cầu an năm 2020 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, không còn cảnh "biển người" ngồi tràn lòng đường

Các công ty du lịch “cân não” ứng phó với dịch virus Corona
Các công ty du lịch “cân não” ứng phó với dịch virus Corona

VOV.VN-Các công ty du lịch đang khẩn trương giải quyết việc hoãn hủy các tour đi và tour đến giữa Việt Nam và Trung Quốc, thay thế các tour mới phục vụ du khách

Các công ty du lịch “cân não” ứng phó với dịch virus Corona

Các công ty du lịch “cân não” ứng phó với dịch virus Corona

VOV.VN-Các công ty du lịch đang khẩn trương giải quyết việc hoãn hủy các tour đi và tour đến giữa Việt Nam và Trung Quốc, thay thế các tour mới phục vụ du khách

Không tổ chức tour du lịch đến vùng có nguy cơ lây virus Corona
Không tổ chức tour du lịch đến vùng có nguy cơ lây virus Corona

VOV.VN - Đó là khuyến cáo của Tổng cục Du lịch trong công văn số 76/TCDL- LH gửi các Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc.

Không tổ chức tour du lịch đến vùng có nguy cơ lây virus Corona

Không tổ chức tour du lịch đến vùng có nguy cơ lây virus Corona

VOV.VN - Đó là khuyến cáo của Tổng cục Du lịch trong công văn số 76/TCDL- LH gửi các Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc.

Theo chân sư thầy, chú tiểu tặng khẩu trang giúp dân phòng dịch corona
Theo chân sư thầy, chú tiểu tặng khẩu trang giúp dân phòng dịch corona

VOV.VN - Đây là chương trinh từ thiện thiết thực và ý nghĩa của chùa Thạch Khê (Quảng Nam) trong "cơn bão" dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Theo chân sư thầy, chú tiểu tặng khẩu trang giúp dân phòng dịch corona

Theo chân sư thầy, chú tiểu tặng khẩu trang giúp dân phòng dịch corona

VOV.VN - Đây là chương trinh từ thiện thiết thực và ý nghĩa của chùa Thạch Khê (Quảng Nam) trong "cơn bão" dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).