Đưa 2 con hổ bị quẳng xuống đường vào vườn Quốc gia

Dù đã được đưa về vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc 3 ngày nay nhưng hiện sức khỏe của 2 con hổ bị nhóm người vận chuyển trái phép quẳng xuống đường vẫn chưa phục hồi hẳn.

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) hiện vẫn đang tích cực chăm sóc cho hai con hổ Đông Dương trên.

Như đã đưa tin, đêm 13-6, khi cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu phát hiện, rượt đuổi xe tải chở trái phép 2 con hổ Đông Dương thì các đối tượng vận chuyển đã quăng các con hổ từ trên xe tải xuống đường. Hai con hổ trên đã được bàn giao cho Trung tâm Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát.

 

Hai con hổ Đông Dương đang được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vườn Quốc gia Pù Mát

Đây là 2 trong 3 con hổ quý được đơn vị tiếp nhận và cứu hộ từ trước tới nay (nằm trong nhóm 1B - nhóm các động vật quý hiếm, nguy cấp cần phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt).

Trong 2 con hổ trên có một hổ đực nặng 90 kg và một hổ cái nặng 75kg thuộc giống hổ Đông Dương. Lúc mới tiếp nhận, hổ đực bị vết thương nặng ở chân trái phía trước, còn hổ cái bị vết rách trên đầu.

Theo đại diện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, đến sáng 17/6, sau 4 ngày chăm sóc, sức khỏe của 2 con hổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vườn Quốc gia Pù Mát sẽ tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe và sẽ trả về môi trường tự nhiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(VOV) - Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này với số tiền 800.000 đồng về huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(VOV) - Lái xe khai nhận chở thuê số hàng này với số tiền 800.000 đồng về huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Chiêm ngưỡng động vật quý giữa lòng xứ Nghệ
Chiêm ngưỡng động vật quý giữa lòng xứ Nghệ

(VOV) - Hơn 26 loài động vật quý như tê giác, sư tử, hươu cao cổ, hổ vàng… được nuôi và chăm sóc trong điều kiện khá tốt.

Chiêm ngưỡng động vật quý giữa lòng xứ Nghệ

Chiêm ngưỡng động vật quý giữa lòng xứ Nghệ

(VOV) - Hơn 26 loài động vật quý như tê giác, sư tử, hươu cao cổ, hổ vàng… được nuôi và chăm sóc trong điều kiện khá tốt.

Bắt giữ hơn 400kg chân động vật không nguồn gốc
Bắt giữ hơn 400kg chân động vật không nguồn gốc

VOV.VN -Kiểm tra chiếc xe khách, CSGT huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ hơn 400kg chân động vật không nguồn gốc

Bắt giữ hơn 400kg chân động vật không nguồn gốc

VOV.VN -Kiểm tra chiếc xe khách, CSGT huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc.

Phát hiện xe khách chở hơn 310 kg động vật hoang dã
Phát hiện xe khách chở hơn 310 kg động vật hoang dã

VOV.VN - Qua kiểm tra xe khách dừng đỗ không đúng qui định, lực lượng chức năng phát hiện xe chở hơn 310 kg động vật hoang dã.

Phát hiện xe khách chở hơn 310 kg động vật hoang dã

Phát hiện xe khách chở hơn 310 kg động vật hoang dã

VOV.VN - Qua kiểm tra xe khách dừng đỗ không đúng qui định, lực lượng chức năng phát hiện xe chở hơn 310 kg động vật hoang dã.

Phát hiện động vật quý hiếm trong khu bảo tồn Sao La
Phát hiện động vật quý hiếm trong khu bảo tồn Sao La

VOV.VN -Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên-Huế đã phát hiện hình ảnh của loài Mang lớn.

Phát hiện động vật quý hiếm trong khu bảo tồn Sao La

Phát hiện động vật quý hiếm trong khu bảo tồn Sao La

VOV.VN -Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên-Huế đã phát hiện hình ảnh của loài Mang lớn.