Gần 200 khách vật vã vì tàu Phú Quý không thể xuất bến

VOV.VN -Đến giờ xuất bến thì tàu không đáp ứng được các yêu cầu về tải trọng và do chở quá số người theo quy định.

Trưa nay (10/4), tàu Phú Quý 07 theo kế hoạch xuất phát từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý đã phải dời lại lịch chạy tàu vì nước triều thấp, làm tàu không thể rời bến, rất nhiều hành khách đã phải trễ chuyến hành trình ra đảo.

Theo kế hoạch, tàu Phú Quý 07 xuất phát lúc 11h hôm nay, tuy nhiên, đến giờ chạy thì tàu không đáp ứng được các yêu cầu về tải trọng và do chở quá số người theo quy định.

Tàu Phú Quý 07 bỏ bớt hàng hóa vì quá tải

Trên tàu có gần 200 người, trong khi số người được chở tối đa chỉ là 150. Vì vậy, lực lượng biên phòng và cảng vụ hàng hải Bình Thuận sau khi kiểm tra đã không cấp phép chạy tàu và yêu cầu chủ tàu phải bốc dở hàng hóa quá tải trên tàu xuống, cũng như giảm bớt số người trên tàu.

Đến 12h30, sau khi đã hoàn thành việc giảm tải trọng và số lượng người, tàu Phú Quý 07 được cơ quan chức năng cấp phép rời bến. Tuy nhiên do mực nước tại cảng trưa nay quá thấp, không đủ điều kiện xuất bến nên tàu đành phải dời thời gian xuất bến lên 20h hôm nay. Rất đông hành khách đã phải vật vờ ở bến tàu hoặc đi về nhà chờ đến tối.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Thuyền trưởng tàu Phú Quý 07 cho biết" Nước thủy triều xuống cho nên tàu không xuất bến được. Đây là sự cố ngoài ý muốn và chúng tôi cũng nói với hành khách dời lại để đi chuyến sau".

Được biết, tuyến đường biển Phan Thiết - đảo Phú Quý và ngược lại có 3 tàu đang hoạt động. Điều đáng nói là lượng khách có nhu cầu ra đảo rất cao, nhưng các tàu chuyên chở không thể đáp ứng hết nên thường xuyên diễn ra tình trạng quá tải và tắc nghẽn tại cảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 “Cò” xe kéo lê hành khách dưới đường: Có sự bảo kê?
“Cò” xe kéo lê hành khách dưới đường: Có sự bảo kê?

Hai “cò” xe đã ra tay đánh hành khách rồi sau đó kéo lê dưới lòng đường. Tuy nhiên, 3 ngày sau, hai người này đã được thả về.

 “Cò” xe kéo lê hành khách dưới đường: Có sự bảo kê?

“Cò” xe kéo lê hành khách dưới đường: Có sự bảo kê?

Hai “cò” xe đã ra tay đánh hành khách rồi sau đó kéo lê dưới lòng đường. Tuy nhiên, 3 ngày sau, hai người này đã được thả về.

Cứu hộ an toàn 58 hành khách gặp sự cố trên biển Cát Bà
Cứu hộ an toàn 58 hành khách gặp sự cố trên biển Cát Bà

VOV.VN - Đồn biên phòng Cát Bà đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ và 1 tàu, 1 xuồng cao tốc ra ứng cứu.

Cứu hộ an toàn 58 hành khách gặp sự cố trên biển Cát Bà

Cứu hộ an toàn 58 hành khách gặp sự cố trên biển Cát Bà

VOV.VN - Đồn biên phòng Cát Bà đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ và 1 tàu, 1 xuồng cao tốc ra ứng cứu.

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương
Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách, Hoàng rủ thêm một số đối tượng đến chặn đường, đánh anh Kim để "dằn mặt".

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Tranh giành hành khách, một tài xế bị đánh trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách, Hoàng rủ thêm một số đối tượng đến chặn đường, đánh anh Kim để "dằn mặt".

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom
Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Cục Hàng không vừa gửi thông báo đến tất cả các hãng yêu cầu không nhận vận chuyển với hành khách người Hà Nội nói đùa có bom.

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Một hành khách bị cấm bay 6 tháng vì nói đùa có bom

Cục Hàng không vừa gửi thông báo đến tất cả các hãng yêu cầu không nhận vận chuyển với hành khách người Hà Nội nói đùa có bom.