Khánh Hòa hướng tới mục tiêu đón 8,8 triệu lượt khách vào năm 2025

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu đến năm 2025 đón 8,8 triệu lượt du khách, doanh thu hơn 45 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch thực hiện phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ngành Du lịch Khánh Hòa phấn đấu trong số 8,8 triệu lượt du khách vào năm 2025 có 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế; Đến năm 2030, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Theo đó, Khánh Hòa sẽ đón gần 14 triệu lượt khách, doanh thu gần 100 ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 360 ngàn lao động.

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị gắn với phát triển xanh, bền vững và thực hiện phương châm "Lấy trải nghiệm của khách du lịch là trung tâm". Cùng với đó, tỉnh thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Hiện nay, chính sách visa đã nới lỏng rồi. Khách quốc tế múi giờ của họ khác, họ đến đây, không có hoạt động gì về đêm. Cũng rất khó thu hút cho khách để kéo dài được ngày lưu trú của khách. Nên phát triển những loại hình vui chơi, giải trí về đêm. Cũng mong Sở Kế hoạch- đầu tư và UBND thành phố Nha Trang đẩy nhanh đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023
Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu của cả năm đã sớm về đích.

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu của cả năm đã sớm về đích.

Kết nối giao thông giúp liên kết du lịch giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa
Kết nối giao thông giúp liên kết du lịch giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (18/8), Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh giai đoạn năm 2023 - 2025. Việc liên kết du lịch giữa 2 địa phương lân cận nhưng có nhiều điểm khác biệt sẽ bổ sung sản phẩm, thêm sức hút du khách.

Kết nối giao thông giúp liên kết du lịch giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa

Kết nối giao thông giúp liên kết du lịch giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (18/8), Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh giai đoạn năm 2023 - 2025. Việc liên kết du lịch giữa 2 địa phương lân cận nhưng có nhiều điểm khác biệt sẽ bổ sung sản phẩm, thêm sức hút du khách.

Tổ chức thành công sự kiện, du lịch Khánh Hòa hoàn thành nhiều chỉ tiêu cả năm
Tổ chức thành công sự kiện, du lịch Khánh Hòa hoàn thành nhiều chỉ tiêu cả năm

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng, sớm về đích chỉ tiêu đón khách lưu trú của kế hoạch năm 2023. Thành công này nhờ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện gắn với biển, đảo.

Tổ chức thành công sự kiện, du lịch Khánh Hòa hoàn thành nhiều chỉ tiêu cả năm

Tổ chức thành công sự kiện, du lịch Khánh Hòa hoàn thành nhiều chỉ tiêu cả năm

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng, sớm về đích chỉ tiêu đón khách lưu trú của kế hoạch năm 2023. Thành công này nhờ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện gắn với biển, đảo.

Kết nối tour du lịch rừng – biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa
Kết nối tour du lịch rừng – biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đang hợp tác, kết nối tour du lịch “biển - rừng” để bổ sung, đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh về du lịch của 2 địa phương.

Kết nối tour du lịch rừng – biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa

Kết nối tour du lịch rừng – biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngành du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đang hợp tác, kết nối tour du lịch “biển - rừng” để bổ sung, đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh về du lịch của 2 địa phương.