Giáo hội Phật giáo TP. HCM tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp chống dịch

VOV.VN - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564- Dương lịch 2020 trong nội bộ Tăng ni.

Sáng nay (7/5), tại Việt Nam Quốc tự, TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564- Dương lịch 2020 trong nội bộ Tăng ni, do yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

vov-Le-2.jpg
Đại lễ tổ chức nội bộ vẫn đầy đủ các nghi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Tăng ni cùng ôn lại lịch sử Phật giáo kể từ khi Đức Phật ra đời cách đây hơn 26 thế kỷ. Cho đến nay, Phật giáo truyền đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tăng ni và Phật tử tại TPHCM luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Đức Phật về sự đoàn kết, đồng thuận xã hội; về bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ hành tinh trước sự hủy hoại của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa sự phát sinh dịch bệnh. Tăng ni, Phật tử tại thành phố nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tham gia, đóng góp hiệu quả vào nhiều hoạt động của các địa phương, đặc biệt là công tác từ thiện và vận động người dân góp sức xây dựng kinh tế- xã hội.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ đầu mùa dịch đến nay, Tăng ni và Phật tử tại thành phố chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh được ngành chức năng hướng dẫn, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các công tác Phật sự theo hình thức trực tuyến. Các chùa đẩy mạnh hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh.

vov-Le-1.jpg
Phật tử có thể lễ Phật ở phía ngoài Việt Nam Quốc tự.

Theo yêu cầu của Giáo hội, Đại lễ Phật đản năm nay được các chùa tổ chức phù hợp với tình hình chung, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Tăng ni và Phật tử. Đại lễ vẫn diễn ra với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, trang nghiêm và ý nghĩa, Phật tử đến lễ Phật giữ đúng khoảng cách và thực hiện các biện pháp đề phòng dịch bệnh. Bà Lê Thị Thúy, một đại diện Phật tử đến lễ Phật tại Việt Nam Quốc tự chia sẻ: "Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên chỉ tổ chức trong nội bộ trong chùa, vẫn đầy đủ ý nghĩa. Còn Phật tử thì đến lễ Phật ở ngoài. Ban tổ chức và các thầy quyết định tổ chức như vậy chứ không như mọi năm vì dịch bệnh. Điều này rất hợp lý vì sức khỏe cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020
Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

Đắk Lắk tổ chức mừng Đại lễ Phật đản
Đắk Lắk tổ chức mừng Đại lễ Phật đản

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các Phật tử mừng lễ Phật đản tại tư gia.

Đắk Lắk tổ chức mừng Đại lễ Phật đản

Đắk Lắk tổ chức mừng Đại lễ Phật đản

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các Phật tử mừng lễ Phật đản tại tư gia.

Trà Vinh khuyến khích tổ chức mừng Đại lễ Phật đản trực tuyến và tại tư gia
Trà Vinh khuyến khích tổ chức mừng Đại lễ Phật đản trực tuyến và tại tư gia

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các tín đồ Phật giáo ở Trà Vinh tổ chức mừng Đại lễ Phật đản với tinh thần trang nghiêm không tập trung đông người

Trà Vinh khuyến khích tổ chức mừng Đại lễ Phật đản trực tuyến và tại tư gia

Trà Vinh khuyến khích tổ chức mừng Đại lễ Phật đản trực tuyến và tại tư gia

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các tín đồ Phật giáo ở Trà Vinh tổ chức mừng Đại lễ Phật đản với tinh thần trang nghiêm không tập trung đông người