Hà Nội: Ngổn ngang cây xanh gẫy đổ sau mưa dông chưa được thu dọn

VOV.VN - Một số tuyến phố như: phố Vọng, Trần Đại Nghĩa, Minh Khai, Tạ Quang Bửu…, cứ 5 đến 10 m lại có một điểm tập kết cây gẫy đổ nằm ngổn ngang

Sau 2 ngày trận dông lốc kinh hoàng quét qua Hà Nội, đến hôm nay người dân Thủ đô vẫn phải chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang của cây bật gốc, gẫy đổ, lòng lề đường chưa hoàn toàn được giải phóng khiến giao thông tại nhiều tuyến phố bị ảnh hưởng.

Cành cây ngổn ngang trước cửa nhà 274 phố Vọng vẫn chưa được thu dọn

Tại một số tuyến phố như phố Vọng, Trần Đại Nghĩa, Minh Khai, Tạ Quang Bửu…, cứ 5 đến 10 m lại có một điểm tập kết cây gẫy đổ nằm ngổn ngang trên đường. Điều đáng nói là, dù đã được các lực lượng chức năng tới cắt tỉa, tuy nhiên đến nay, nhiều điểm có cây xanh bị gẫy đổ vẫn chưa được thu dọn sạch sẽ. Dọc các tuyến đường trong thành phố, những cây lớn được cưa khúc, ngổn ngang, la liệt trên vỉa hè và cả dưới lòng đường. 

Nhiều cây mới trồng trên đường Giải Phóng bị đổ nhưng chưa được trồng lại

Theo phản ánh của một số người dân ở phố Vọng, Tạ Quang Bửu, (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngay sau khi dông lốc xảy ra, các đơn vị, lực lượng chức năng cũng tới kiểm tra, cho cắt tỉa những cành bị gãy đổ. Tuy nhiên, việc dọn dẹp những cây gẫy đổ, đem lại cảnh quan sạch sẽ, thoáng đãng cho thành phố thì quá chậm chạp. Bác Hải, ở phố Vọng chia sẻ: “Sáng hôm qua mới có 8 người xuống đây cưa, cắt, để gọn vào lề đường. Nhưng họ chỉ cưa cắt được 2 thân cây này, còn dưới kia cũng có nhưng họ chưa xuống. Bây giờ ai sẽ dọn những đống cành, cây gẫy này? Cứ để thế này trông rất bừa bãi, sáng nay còn ùn tắc giao thông. Tôi mong công ty cây xanh nhanh chóng khắc phục nhanh chóng hậu quả này, chứ để thế này cản trở giao thông nhiều lắm”.

Người dân tự thu dọn cành cây gẫy đổ để dưới lòng đường, chưa có người thu dọn, gây ách tắc giao thông.

Theo quan sát của chúng tôi, các cây bị gãy đổ có đường kính từ 30 cm đến 1 m, phần lớn là cây muồng, bằng lăng, hoa điệp vàng. Cây đổ làm ảnh hưởng đến hệ thống dây dẫn điện, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng… Tại tuyến phố Giải Phóng, đối diện với Bệnh viện Bạch Mai, hay gần cổng Đại học Xây dựng, hàng loạt cây bật gốc đổ la liệt từ lòng đường lên vỉa hè, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nhân viên Công ty môi trường đô thị tới thu dọn, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Văn Toàn, đường Giải Phóng bức xúc: “Hiện nay, có cây ở Bệnh viện Bạch Mai nhìn sang, cây đổ thẳng vào cửa hàng, cây to như thế nên người dân không khắc phục được. Một số cây người dân tự khắc phục như trước cổng trường Đại học Xây dựng, người ta thuê người đến cắt. Còn những cây quá lớn, trước cửa nhà dân vẫn còn bừa bãi lắm, ở đường Giải Phóng này tôi thấy vẫn chưa khắc phục được nhiều”.

Theo thống kê, thành phố Hà Nội có gần 1.400 cây bị gẫy đổ do dông lốc gây ra. Do lực lượng chức năng phải tập trung xử lý những trường hợp cây đổ chắn ngang đường tại những nút giao thông chính của thành phố, tránh gây cản trở giao thông nên hiện vẫn còn nhiều cây đổ chưa được khắc phục, di dời.

Trưa nay (15/6), cây gẫy, đổ treo lơ lửng trước cửa hiệu thuốc trên đường Giải Phóng mới được cắt bỏ

Ông Nguyễn Thiện Thái, Chỉ huy trưởng quân sự phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết, đến thời điểm này, phường huy động tất cả lực lượng dân quân tiến hành cưa cây bật gốc, gẫy đổ để giải tỏa tránh ùn tắc giao thông trong khu vực. Đến thời điểm này, công việc đã hoàn thành được khoảng 80%.

Ông Nguyễn Thiện Thái cho biết: “UBND phường, dân quân phường và công an phường dọn dẹp những cây đổ trên địa bàn và khắc phục được một phần. Bình thường đây là công việc của Công ty cây xanh nhưng hiện giờ họ đang giải tỏa những điểm trọng điểm, còn những nơi thiệt hại nhẹ như phường tôi thì chính quyền phường tự đi chặt, gom và đợi Công ty môi trường thu gom rác thải”.

Sau 2 ngày trận dông lốc đi qua, nhiều người dân Hà Nội vẫn bàng hoàng bởi những thiệt hại do thiên tai gây ra. Và họ cũng băn khoăn khi đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả thiên tai của lực lượng chức năng, cơ quan liên quan và chính quyền sở tại quá chậm trễ ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây
Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

VOV.VN - Thống kê mới nhất mà phóng viên VOV vừa cập nhật được, trận dông lớn chiều 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm gần 1.400 cây xanh ngã đổ. 

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

Số cây xanh bị đổ sau trận dông lớn ở Hà Nội lên đến gần 1.400 cây

VOV.VN - Thống kê mới nhất mà phóng viên VOV vừa cập nhật được, trận dông lớn chiều 13/6 trên địa bàn Hà Nội đã làm gần 1.400 cây xanh ngã đổ. 

Hà Nội: Công viên Thống Nhất tan hoang sau dông, lốc
Hà Nội: Công viên Thống Nhất tan hoang sau dông, lốc

VOV.VN -Thiệt hại nặng nề nhất là phía cổng Đại Cồ Việt, toàn bộ khu vực vui chơi tàu hỏa trên cao bị cây đè đổ sập hoàn toàn

Hà Nội: Công viên Thống Nhất tan hoang sau dông, lốc

Hà Nội: Công viên Thống Nhất tan hoang sau dông, lốc

VOV.VN -Thiệt hại nặng nề nhất là phía cổng Đại Cồ Việt, toàn bộ khu vực vui chơi tàu hỏa trên cao bị cây đè đổ sập hoàn toàn

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc
Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại....

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giải quyết hậu quả dông lốc

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương các đơn vị chức năng đã kịp thời triển khai khắc phục ngay các thiệt hại....