Hà Tĩnh: Bàn giao gần 500 kg tê tê vận chuyển trái phép

(VOV) -Đây là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn

Sáng nay (27/12), Cục Hải quan Hà Tĩnh làm thủ tục bàn giao gần 500 kg tê tê vừa bắt giữ được cho Cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý.

Tê tê hoang dã bị vận chuyển trái phép (Ảnh minh họa)

Ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng, Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: 22 giờ đêm qua (26/12), tại cổng B, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hương Sơn bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100 con tê tê trái phép từ Lào về Việt Nam. Đây là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do trời tối nên đối tượng vận chuyển đã chạy thoát. Sáng nay, đơn vị đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ số tê tê này cho Chi Cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xử lý; đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ buôn lậu qua địa bàn dịp cuối năm.

Ông Lương Trường Thọ nói: “Để triển khai chống buôn lậu cuối năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát động phong trào chống buôn lậu và tăng cường lực lượng chống buôn lậu tại địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hà Tĩnh có hai địa bàn có thể xảy ra tình trạng buôn lậu, đó là Khu vực kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và địa bàn Vũng Áng. Ở hai địa bàn này đều được tăng cường lực lượng chống buôn lậu và nắm bắt tình hình kịp thời, trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát buôn lậu gian lận trong dịp Tết”.

Trước đó, đầu tháng 12 này, cũng tại Khu kinh tế của khẩu Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã bắt giữ được vụ vận chuyển trái phép 11 con tê tê sống, với tổng trọng lượng gần 50 kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã
Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

(VOV) - Các đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã đều khai nhận đã bắt hoặc mua lại của người khác.

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

Bắt nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

(VOV) - Các đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã đều khai nhận đã bắt hoặc mua lại của người khác.

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã
Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

(VOV) - Buôn bán động vật hoang dã trái phép ngày càng táo tợn, việc tập huấn cán bộ thực thi pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng.

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

Vào bảo tàng luyện cách bắt buôn lậu động vật hoang dã

(VOV) - Buôn bán động vật hoang dã trái phép ngày càng táo tợn, việc tập huấn cán bộ thực thi pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng.

Triển lãm “Chống buôn bán động vật hoang dã”
Triển lãm “Chống buôn bán động vật hoang dã”

Tại triển lãm, người tham dự có thể xem phim về tình trạng nguy cấp của các loài động vật hoang dã tại Việt Nam…

Triển lãm “Chống buôn bán động vật hoang dã”

Triển lãm “Chống buôn bán động vật hoang dã”

Tại triển lãm, người tham dự có thể xem phim về tình trạng nguy cấp của các loài động vật hoang dã tại Việt Nam…

Bắt xe chở động vật hoang dã quý hiếm
Bắt xe chở động vật hoang dã quý hiếm

(VOV) -Ngày 13/9, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy rừng số 1 đã bắt giữ xe ô tô chở 15 cá thể rùa đầu tò, 1 cá thể rắn ráo trâu.

Bắt xe chở động vật hoang dã quý hiếm

Bắt xe chở động vật hoang dã quý hiếm

(VOV) -Ngày 13/9, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy rừng số 1 đã bắt giữ xe ô tô chở 15 cá thể rùa đầu tò, 1 cá thể rắn ráo trâu.