Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sỹ xuống cùng dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau nước lũ rút mạnh từ ngày hôm qua (18/10) và sau khi mưa giảm vào sáng nay, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Tĩnh đã xuống tận hiện trường giúp đỡ nhiều địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân và giúp các trường học hoạt động trở lại.

Lũ quét đã làm 57.000 hộ gia đình thuộc các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước, hơn 4.000ha ngô đông, khoai và rau màu bị mất trắng. Mặc dù nước đang rút mạnh ở nhiều nơi và mưa cũng đã giảm nhưng vẫn còn hàng nghìn gia đình vùng trũng đang bị ngập nặng.

Các chiến sỹ Trung đoàn 841 giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Mưa lũ cũng làm ngập sâu và gây sạt lở nhiều đoạn trên quốc lộ 8A nối nối thị xã Hồng Lĩnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), đặc biệt từ km 81 đến km 82 đường bị gãy đứt hoàn toàn khoảng 30m, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa thông tuyến được.

Tại đây, 20 xe tải và 3 xe khách vẫn bị mắc kẹt từ ngày 16/10. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đưa toàn bộ 70 hành khách về nơi an toàn và cấp phát mì tôm, nước uống đầy đủ.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi lũ quét, huyện Hương Sơn có 4 người chết, 1 người mất tích, khoảng 300 gia đình ở xã Sơn Kim 2 bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản. Bên cạnh 1 số xã vùng trũng còn ngập nặng thì tại các xã địa hình cao hơn, sau khi nước rút, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng nặng, đường và nhà dân lầy lội bùn đất.

Nhiều nơi, bà con phải dùng máy phát điện để bơm nước cọ rửa nhà cửa, đồ đạc. Toàn huyện Hương Sơn có 50 trường học bị ngập nước, hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Cũng tại huyện Hương Sơn, khi thấy nước lũ bắt đầu rút, từ chiều hôm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 đến những địa phương bị ngập nặng để cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả. Điểm đến đầu tiên là xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn.

Đại úy Võ Tá Thuận, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 841 cho biết, ngoài việc giúp các trường học và trạm y tế thu dọn bùn đất do lũ để lại và vệ sinh môi trường, các cán bộ chiến sỹ còn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà cửa.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, thiệt hại do lũ gây ra đối với tỉnh này khoảng 500 tỷ đồng. Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh cứu trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo và 13.000 thùng mì tôm cho nhân dân ba huyện miền núi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt là Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang; đồng thời hỗ trợ đột xuất cho những gia đình có người chết, bị thương, sập đổ nhà do  lũ lụt, nhưng đời sống người dân vẫn muôn vàn khó khăn.

Hơn lúc nào hết, bà con vùng lũ đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng,  cứu trợ dân khẩn cấp
Lũ ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng, cứu trợ dân khẩn cấp

VOV.VN - Hàng nghìn hộ dân ở các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh vẫn chìm trong nước lũ.

Lũ ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng,  cứu trợ dân khẩn cấp

Lũ ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng, cứu trợ dân khẩn cấp

VOV.VN - Hàng nghìn hộ dân ở các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh vẫn chìm trong nước lũ.

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích
Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích

VOV.VN -Hiện nay, tại Hà Tĩnh có 12.000 ngôi nhà, nhiều trạm y tế, trường học bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích

Mưa lũ tại Hà Tĩnh làm 4 người chết và mất tích

VOV.VN -Hiện nay, tại Hà Tĩnh có 12.000 ngôi nhà, nhiều trạm y tế, trường học bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn.

Bộ Công an yêu cầu trực đối phó với mưa lũ 24/24h
Bộ Công an yêu cầu trực đối phó với mưa lũ 24/24h

VOV.VN- Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Bộ Công an yêu cầu trực đối phó với mưa lũ 24/24h

Bộ Công an yêu cầu trực đối phó với mưa lũ 24/24h

VOV.VN- Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ, lốc xoáy
Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ, lốc xoáy

VOV.VN -Những ngày này, nhiều đoàn cứu trợ khắp nơi đã kịp chuyển hàng tiền cứu trợ đến bà con vùng thiệt hại do thiên tai gây ra

Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ, lốc xoáy

Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ, lốc xoáy

VOV.VN -Những ngày này, nhiều đoàn cứu trợ khắp nơi đã kịp chuyển hàng tiền cứu trợ đến bà con vùng thiệt hại do thiên tai gây ra

Lũ trên sông Mekong đang lên
Lũ trên sông Mekong đang lên

VOV.VN -Trên sông Mekong đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại trung lưu từ 2 đến 3m, tại hạ lưu từ 0,5  - 1m.

Lũ trên sông Mekong đang lên

Lũ trên sông Mekong đang lên

VOV.VN -Trên sông Mekong đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại trung lưu từ 2 đến 3m, tại hạ lưu từ 0,5  - 1m.

Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -Ngày hôm nay (17/10), hàng ngàn cán bộ chiến sỹ Công an, quân đội về giúp dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. 

Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -Ngày hôm nay (17/10), hàng ngàn cán bộ chiến sỹ Công an, quân đội về giúp dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. 

Chìm trong nước lũ, Hà Tĩnh vẫn đang mưa
Chìm trong nước lũ, Hà Tĩnh vẫn đang mưa

VOV.VN -Trong khi nước lũ đang rút dần thì tối nay (18/10) mưa kéo dài lại dấy lên những lo ngại về việc nước lũ tiếp tục dâng cao. 

Chìm trong nước lũ, Hà Tĩnh vẫn đang mưa

Chìm trong nước lũ, Hà Tĩnh vẫn đang mưa

VOV.VN -Trong khi nước lũ đang rút dần thì tối nay (18/10) mưa kéo dài lại dấy lên những lo ngại về việc nước lũ tiếp tục dâng cao. 

Nghệ An: Hơn 400 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ
Nghệ An: Hơn 400 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN -Toàn tỉnh có 2 người chết, 16 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, gần 10.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ...

Nghệ An: Hơn 400 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ

Nghệ An: Hơn 400 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN -Toàn tỉnh có 2 người chết, 16 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, gần 10.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ...