Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 an lạc, gọn nhẹ

VOV.VN - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản không tổ chức lập lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước Phật.

Sáng nay (7/5), tại Tổ đình chùa Từ Đàm, phường Trường An, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564.

Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2564 tại Huế an lạc, gọn nhẹ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Khế Chơn kêu gọi toàn thể chư tôn đức Tăng ni, Cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản không tổ chức lập lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước Phật, xe hoa, thuyền hoa, chương trình nghệ thuật chào mừng. Các buổi lễ chính thức cũng hạn chế dưới 20 người tham dự và được truyền hình trực tiếp để phật tử có thể theo dõi tại nhà. Nhiều tổ chức xã hội, chùa, tự viện trên địa bàn cũng đang tổ chức nhiều hoạt động tặng quà từ thiện đến bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, khuyết tật, khiếm thị… Tất cả đều vì mục đích, tinh thần “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

Phật tử đến làm lễ tại chùa Từ Đàm đảm bảo giãn cách an toàn.

Hòa Thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi tuân thủ chỉ thị của Nhà nước, của tỉnh nhà và tuân thủ Hội đồng Trị sự Trung ương. Ngay tại đây, không có lễ đài giữa sân. Chúc cho bà con phật tử, cũng như nhân dân cả nước được hạnh phúc, an lạc và đạt nhiều thắng lợi mới./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên