Huy động hơn 270.000 chiến sỹ tham gia ứng phó với bão số 5

VOV.VN - Bộ Quốc phòng triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Nhằm chủ động đối phó diễn biến phức tạp bão Hagupit (bão số 5), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng ban Phòng chống lụt bão Trung ương đang chỉ đạo công tác ứng phó với bão, mưa lũ tại các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận. Hiện nay, 3 đoàn công tác của Bộ vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có Công điện gửi Đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được tránh, trú bão, lên bờ khi cần thiết.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và  các Quân khu 4, 5, 7, 9, Quân đoàn 3, 4 triển khai  hơn 270.000 cán bộ chiến sỹ và 3.600 phương tiện các loại để hỗ trợ địa phương ứng phó bão, mưa lũ.

Đến sáng nay (11/12), bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã kiểm đếm được 47.087 phương tiện, người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong vùng có khả năng bão đổ bộ đã thống kê và kiểm điểm được tại ven bờ và các đảo có 28.628 lồng, bè, chòi canh thủy hải sản  và 542 khách du lịch nước ngoài đang cư trú.

Các hồ chứa khu vực Tây nguyên, Đông Nam Bộ đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa ở mức cao, như: Đắk Yên (Kon Tum); Biển Hồ, Ia Hrung, Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Kao, Ea Súp thượng (Đắk Lắk); Đạ Tẻh, Đăk Lô (Lâm Đồng) Gia Ui, Đa Tôn (Đồng Nai); Dầu Tiếng (Tây Ninh)...

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công thương, các hồ thủy điện ở khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có 16 hồ gần đạt mức nước dâng bình thường. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam trở vào) còn đang ở mức thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão
Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5
Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên. 

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

Sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 5

VOV.VN -Bão số 5 có tên quốc tế Hagupit đang di chuyển lệch xuống phía Nam và có xu thế mạnh lên. 

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km
Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

Bão số 5 cách Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 440km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5
Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

VOV.VN -Đến trưa nay (10/12), hơn 700 tàu thuyền của ngư dân huyện Đông Hòa đã khẩn trương di chuyển vào bờ  tránh trú bão.

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 5

VOV.VN -Đến trưa nay (10/12), hơn 700 tàu thuyền của ngư dân huyện Đông Hòa đã khẩn trương di chuyển vào bờ  tránh trú bão.

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5
Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

VOV.VN -Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động.

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

Bình Thuận sẵn sàng ứng phó với bão số 5

VOV.VN -Tính đến tối 10/12, số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến trong tỉnh đã hơn 6.750 chiếc với trên 34.000 lao động.